Hôm qua 11/3, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO) đưa ra khuyến cáo: Các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cúm gia cầm không nên vội vàng khôi phục đàn gia cầm của họ bởi hành động đó có nguy cơ làm virus bùng phát trở lại. Tuyên bố được phát đi đúng lúc các quan chức Thái Lan thừa nhận cúm gia cầm đã tái xuất hiện tại nước này!
|
| Tổng Giám đốc FAO đưa ra khuyến cáo: Không nên vội vàng khôi phục đàn gia cầm! |
Joseph Domenech, giám đốc Cục Sức khoẻ Động vật của FAO, cho biết: ''Trong cuộc chiến chống cúm gia cầm, đã có một số cải thiện song chúng tôi lo ngại virus có thể tiếp tục lưu hành trong môi trường ngay cả khi không có dịch hoặc dấu hiệu lâm sàng ở động vật. Các biện pháp phòng ngừa thích hợp phải được áp dụng để đảm bảo tuyệt đối các vùng có dịch không còn gia cầm nhiễm bệnh và sẽ không nhiễm bệnh''.
Theo FAO, trước khi khôi phục đàn gia cầm, các quốc gia phải chứng minh không còn virus lây truyền bằng cách sử dụng gà chưa được tiêm vắc-xin ở những vùng dịch để kiểm tra khả năng nhiễm bệnh; giám sát sự di chuyển của gia cầm; ngăn không cho gia cầm tiếp xúc với chim hoang dã và tiếp tục giám sát chặt chẽ dịch bệnh. Nếu các nước muốn nối lại hoạt động xuất khẩu gia cầm, họ phải chứng minh không còn cúm gia cầm và tình trạng đó sẽ được các chuyên gia quốc tế độc lập xác nhận.
Vào hôm thứ hai 8/3, Thái Lan tuyên bố không còn cúm gia cầm do không có trường hợp mới nào được thông báo từ ngày 25/2. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, nghĩa là vào thứ tư 10/3, hai tờ báo Thái lại đưa tin dịch cúm gia cầm có lẽ đã tái bùng phát ở hai tỉnh Nakhon Ratchasima và Maha Sarakham, trích dẫn kết quả xét nghiệm và lời kể về gà chết của nông dân!
Hôm qua 11/3, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan Newin Chidchob đã phải thừa nhận rằng kết quả xét nghiệm khẳng định cúm gia cầm xuất hiện trở lại ở tỉnh Chiang Rai. Kết quả xét nghiệm được ghi ngày 26/2.
Ông Newin cũng thừa nhận đã ra lệnh giết gà tại các khu vực có các đợt dịch cúm mới. Ông nói: ''Mọi việc đã được giải quyết. Chúng tôi đã ra lệnh giết gia cầm và các quan chức nông nghiệp đang giám sát chặt chẽ tình hình, nên có lẽ sẽ không làm Nhật Bản xem xét lại quyết định mua gà đã qua chế biến của Thái Lan''.
Còn nhớ Chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã phủ nhận cúm gia cầm đang lây lan tại quốc gia này trong nhiều tuần trước khi phải thừa nhận dịch bệnh này vào ngày 23/1. Cúm gia cầm đã giết ít nhất bảy người ở Thái Lan và gây thiệt hại nặng nề tới ngày gia cầm của nước này.
|
| Thị trường sản phẩm gia cầm Thái Lan vẫn còn ế ẩm. |
Một nông dân ở huyện Muang của tỉnh Chiang Mai cũng thông báo 200 con gà, vịt chết tại trang trại của ông ta vào hôm qua 11/3. Các nhân viên thú y đã lấy mẫu gà chết để xác định nguyên nhân. Thira Anantiworapanya, cục trưởng Cục Vật nuôi tại tỉnh này, cho biết: ''Chúng tôi sẽ biết kết quả vào tuần tới''. Số gia cầm còn lại tại trang trại trên đã bị tiêu huỷ.
Bộ trưởng Nông nghiệp Somsak Thepsuthin thông báo Chính phủ Thái Lan đã chi trả hơn 37,6 tỷ bạt cho các nông dân phải tiêu hủy gia cầm. Khoảng 6.200 nông dân tại các tỉnh Chiang Rai, Angthong, Nakhon Ratchasi-ma, Sing Buri, Ratchaburi và Phet-chaburi đã được bồi thường. Họ cũng sẽ nhận được sự trợ giúp để khôi phục đàn gia cầm. Ông Somsak cho biết: ''Tiền bồi thường sẽ nhanh chóng đến tay nhiều nông dân hơn ở các tỉnh khác''.
Trong khi đó, tại nước láng giềng, các nhà chức trách Campuchia đã thu giữ hơn 500kg thịt gà chết đang được vận chuyển bằng xe tải tới thủ đô. Cảnh sát Phnom Penh cho biết chuyến hàng này không có giấy chứng nhận. Họ nói rằng số gà này dường như chết vì bệnh chứ không phải bị giết mổ. Các cuộc xét nghiệm đang được tiến hành để khẳng định đó có phải là gà chết vì nhiễm dịch cúm hay không.
|