Hôm qua 9/3, hơn 2.000 giám đốc đã đệ đơn xin thôi đảm nhiệm công tác quản lý các trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm của Pháp, do bất mãn trước tình trạng ngân sách dành cho khoa học ngày càng giảm.
|
| Hơn 5.000 nhà khoa học mang biểu ngữ: "Hãy cứu lấy công tác nghiên cứu" biểu tình trước nhà thờ Notre Dame ở Paris. |
Trong khi đó, khoảng trên 5.000 nhà khoa học khác cũng biểu tình trên toàn nước Pháp.
Về thực chất, vụ từ chức tập thể chủ yếu mang tính tượng trưng vì các nhà khoa học sẽ tiếp tục đảm nhiệm công tác khoa học của mình và được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, hành động của họ đã thu hút sự chú ý của toàn nước Pháp.
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ tháng 1/2004 khi 60.000 nhà khoa học, trong đó có khoảng 5.000 giám đốc các phòng thí nghiệm, đồng ký tên vào một bức thư phản đối ngân sách dành cho khoa học bị cắt giảm đáng kể trong hai năm qua. Họ cho rằng tình trạng này sẽ cản trở hoạt động nghiên cứu và đẩy nhiều nhà khoa học trẻ tài năng ra nước ngoài làm việc.
Ngày 5/3, Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin tuyên bố: Ngân sách dành cho khoa học từ nay đến năm 2007 được tăng thêm 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD). Bộ trưởng Bộ Khoa học Claudie Haignere cũng thông báo Chính phủ sẽ có biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng, đồng thời kêu gọi các nhà khoa học tiếp tục công tác nghiên cứu. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn chưa hài lòng và quyết định đệ đơn từ chức tập thể.
Đ.H. (Theo THX, AFP) |