Theo Cơ quan Điều tra Thực phẩm Canada (CFIA), các cuộc xét nghiệm mới cho thấy trại gà đầu tiên có dịch cúm tại Matsqui, tỉnh Bristish Columbia, bị nhiễm cả dạng H7N3 yếu và dạng lây lan cao.
|
| Một nhân viên của CFIA đang tẩy uế xe cộ gần trang trại có dịch cúm. |
TS Ken Stepushyn thuộc CFIA cho biết: ''Thật là khác thường khi cả hai dạng virus được tìm thấy tại cùng một trang trại''. Các cuộc xét nghiệm cho thấy virus cúm gia cầm đang đột biến từ một dạng lây lan thấp thành dạng lây nhiễm cao ở khu chuồng thứ hai tại trang trại Loewen Acres. Khả năng lây nhiễm cao đề cập tới việc virus gây chết gà với tỷ lệ lớn và khả năng lây sang người của nó.
Tuy nhiên, các quan chức y tế nhấn mạnh nguy cơ lây sang người ở Canada vẫn rất thấp, vì H7N3 không phải là dạng virus H5N1 gây chết người ở châu Á. Các cuộc xét nghiệm sơ bộ cho thấy năm nhân viên làm việc ở Loewen Acres không bị ốm vì cúm gia cầm. Cúm gia cầm tại trang trại này được phát hiện vào ngày 18/2. Trang trại trên đã nhanh chóng bị cách ly. Khoảng 16.000 con gà giò và gà gây giống đã bị giết. Tiến trình tẩy uế đang được tiến hành.
Stepushyn cho biết: ''Ban đầu, chúng tôi phản ứng rất kịp thời. Giết gà là việc làm đúng vào thời điểm đó''. Các doanh nghiệp nuôi gia cầm đã cố gắng ngăn chặn bệnh cúm gia cầm lây lan, nhất trí lập ra một vùng cách ly quanh Loewen Acres. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không thành công. Một trang trại thứ hai đã bị cách ly vào tháng trước nơi một số gà dường như đang nhiễm một dạng virus yếu. Trang trại này có bốn khu chuồng song chỉ có một khu nuôi 6.500 con bị ảnh hưởng.
Sau khi các cuộc xét nghiệm được tiến hành tại một phòng thí nghiệm của tỉnh, mẫu bệnh phẩm được chuyển tới CFIA để khẳng định đó có phải là cúm gia cầm hay không. Kết quả sẽ được thông báo trong vài ngày tới. CFIA cho biết đang tiến hành kiểm tra các trại gia cầm trong khu vực để phát hiện dấu hiệu của virus. Theo cơ quan này, vịt và chim hoang dã có lẽ đã lan truyền virus.
Nhiều quốc gia bao gồm Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản đã hạn chế nhập khẩu gia cầm của Canada. Quốc gia này chỉ xuất khẩu khoảng 7% tổng sản lượng gà của mình. Các nhà kinh tế tin tưởng nếu lượng gà tiêu thụ giảm, đó sẽ chỉ là một "cú nấc" tạm thời.
|