(VietNamNet) - Ngày 7/3, Thành Đoàn TP.HCM đã trao Giải thưởng Khoa học Sinh viên - Eureka lần V năm 2003. Có 81 công trình nghiên cứu khoa học đạt giải, nhiều đề tài mang tính thời sự và có khả năng ứng dụng thực tiễn.
Theo Ban tổ chức giải, có tất cả 374 công trình của 710 sinh viên thuộc 24 trường đại học, cao đẳng ở TP.HCM tham gia giải thưởng ở bảy nhóm ngành: Khoa học Tự Nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, Khoa học Kinh tế, Khoa học Pháp lý, Khoa học Nông - Lâm - Ngư nghiệp và tài nguyên Môi trường, và nhóm các công trình nghiên cứu từ thực tiễn các doanh nghiệp.
Kết quả: Giải Eureka lần V có bốn công trình đoạt giải nhất, 12 công trình đoạt giải nhì, 19 công trình đoạt giải ba, và 46 công trình đoạt giải khuyến khích. Ngoài các giải thưởng giành cho sinh viên nghiên cứu khoa học, UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho sáu Đoàn trường có số lượng đề tài tham gia lớn và có nhiều đề tài đoạt giải.
|
| Các nhóm SV cùng đoạt Giải Nhất Eureka V. |
TS Trần Văn Thông, thành viên Ban giám khảo cuộc thi, cho biết: “So với mọi năm, các công trình năm nay phong phú và đa dạng hơn, mang tính thời sự và khả năng ứng dụng thực tiễn”.
Các nhóm đề tài đoạt giải Nhất thể hiện rất rõ điều này, như nhà ở cho người có thu nhập thấp tại TP.HCM, thực trạng và giải pháp (SV Trần Thế Vĩnh, ĐH Mở - Bán Công TP.HCM); tội phạm hình sự do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn TP.HCM, thực trạng và giải pháp phòng ngừa ngăn chặn (nhóm SV Trần Văn Thư); quan sát một số chỉ tiêu môi trường nước ở khu vực nuôi tôm sú tại huyện Cần Giờ (SV Nguyễn Minh Thư, ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM); xây dựng ứng dụng bản đồ trên máy Pocket PC 2002 để hiển thị bản đồ điện tử (nhóm SV Võ Sỹ Nam, ĐH Khoa học Tự nhiên).
Thuỷ Nam |