Hôm nay 7/3, virus cúm H7 đã được phát hiện tại một trang trại gia cầm ở Eastern Shore, gần thành phố Pocomoke, bang Maryland. Đây là bang thứ năm ở Mỹ có dịch cúm gia cầm mặc dù bang này đã cấm bán gia cầm sống vào tháng trước để đề phòng sự lây lan của virus từ bang Delaware láng giềng.
|
| Một nhân viên y tế đang chuẩn bị vào nhà nuôi gà ở bang Delaware. |
Theo thông báo từ Cục Nông nghiệp Maryland, các quan chức của bang đã tiến hành xét nghiệm đối với 118.000 con gà sáu tuần tuổi sau khi một số lượng lớn gà tại đây bị chết. Gà tại trang trại trên có kết quả xét nghiệm dương tính đối với virus H7. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đây có phải là dạng lây nhiễm cao hay không. Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào thứ tư tới (10/3).
Maryland là bang nuôi nhiều gia cầm tại Mỹ. Chăn nuôi gia cầm chiếm 441 triệu USD trong tổng số 1,4 tỷ USD của toàn ngành nông nghiệp tại bang vào năm 2002. Bốn bang khác đã có dịch cúm gia cầm. Các dạng cúm ôn hoà H7 đã được phát hiện ở Delaware và New Jersey vào tháng trước. Dạng H2 được phát hiện ở bang Pennsylvania. Dạng cúm lây lan cao H5N2 cũng đang hoành hành ở bang Texas.
Trang trại có dịch cúm tại Maryland đã được cách ly và gà nhiễm bệnh sẽ bị tiêu huỷ. 210.000 con khác tại tám khu chuồng ở cùng trang trại cũng sẽ chịu số phận tương tự. Khoảng 71 trang trại gia cầm, với tổng số 171 chuồng nuôi nằm trong bán kính 10km từ trang trại có dịch, sẽ được giám sát chặt chẽ. Xét nghiệm sẽ được tiến hành đối với toàn bộ gia cầm ở bán đảo Delmarva trải dài từ Delaware, Maryland tới Virgina cho tới ngày 16/3.
Các quan chức bang Maryland lo ngại dịch cúm ở bang Delaware có thể lây lan khắp bán đảo Delmarva và lây nhiễm cho một mạng lưới các trại gà tại của nhiều công ty, trong đó có Tyson Foods Inc. - công ty sản xuất gia cầm lớn nhất nước Mỹ. Các dạng cúm gia cầm tại Mỹ khác với H5N1 ở châu Á. Cho tới nay, hơn 20 quốc gia đã cấm nhập khẩu từng phần hoặc toàn bộ gia cầm từ Mỹ, trong đó có Nga.
Minh Sơn (theo Forbes) |