Đêm qua 4/3, Trạm nghiên cứu của Nga tại Bắc Cực đã bị chìm do băng vỡ sau khi trôi quá xa về phía Nam. Trước khi tai họa xảy ra, đoàn thám hiểm đã gần hoàn thành nhiệm vụ và dự kiến trở về đất liền vào ngày 20/3.
|
| Lễ cắm quốc kỳ Nga tại Trạm Bắc Cực-32. |
Tuy 12 nhà thám hiểm bình an vô sự song 90% trang thiết bị và nhu yếu phẩm dự trữ đã chìm theo Trạm nghiên cứu khi tảng băng nổi dưới nền Trạm bị nứt vỡ đêm qua. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga cho biết: Trạm đã bị trôi quá xa về phía Nam nên gặp phải băng tan. Hiện đoàn thám hiểm đang trú tạm trong khu vực còn sót lại của Trạm và đồ dự trữ chỉ đủ dùng trong khoảng năm ngày.
Nga đang cố gắng lập cầu hàng không từ cảng Arkhangelsk, nhưng máy bay chưa thể cất cánh do gió thổi mạnh với tốc độ 50km/giờ. Đường băng của Trạm nghiên cứu đã bị phá hủy nên hàng tiếp tế sẽ được thả bằng dù. Đội cứu hộ cho biết tình hình chưa có gì đáng ngại và các nhà khoa học sẽ được đưa về Nga trong vài ngày nữai. Tuy nhiên, theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục xấu đi trong hai ngày tới.
Trạm Bắc Cực-32 nằm cách quần đảo Spitzbergen của Na Uy khoảng 700km về phía Tây Bắc. Trạm đi vào hoạt động từ tháng 4/2003 với nhiệm vụ nghiên cứu những thay đổi về thời tiết và xác định trữ lượng khoáng sản. Hiện Nga cũng đang tìm địa điểm thích hợp cho trạm nghiên cứu Bắc Cực-33.
Nga phải ngừng các chuyến thám hiểm Bắc Cực từ năm 1991 đến năm 2003, sau khi tảng băng nổi dưới nền trạm nghiên cứu của 31 nhà thám hiểm gặp phải dòng hải lưu ấm và tan dần.
Đặng Hương (Theo BBC, AFP) |