Nhật Bản: Huy động quân đội tiêu hủy gà nhiễm bệnh
16:59' 04/03/2004 (GMT+7)

Hôm qua 4/3, Nhật Bản đã huy động quân đội để tiêu huỷ gà nhiễm bệnh. Trong khi đó, các quan chức Campuchia cho biết đã phải đối phó với hai đợt dịch cúm gia cầm mới ở Tây Bắc Siem Reap và tỉnh miền Trung Kandal...

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản mặc quần áo bảo hộ trong chuyến kiểm tra trại gà ở Tanba.

Tại Nhật Bản, theo yêu cầu của Thống đốc tỉnh Kyoto, 120 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ đã được huy động trong một tháng để hỗ trợ tẩy uế khu vực bị ảnh hưởng bởi đợt dịch cúm gia cầm thứ ba. Đợt dịch H5N1 này được khẳng định vào hôm 28/2 ở một trại gà 200.000 con, cách Tokyo 400km. Virus từ đây tiếp tục lây lan khi gà nhiễm bệnh được chuyển tới một nhà máy giết mổ ở tỉnh Hyogo do người chủ trại không thông báo về tình hình gà chết.

Ngoài các trại gà, binh sĩ còn tẩy uế người và phương tiện ra vào khu vực có dịch. Tối hôm 2/3, chính quyền tỉnh Kyoto cũng cho biết kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy ba con gà tại một trang trại khác cũng bị nhiễm cúm. Kết quả khẳng định cuối cùng sẽ được thông báo vào ngày mai. Trang trại trên nuôi khoảng 20.000 gà giò, nằm cách trang trại Asada Nosan Funai Nojo chừng 5km.

Theo một cuộc thăm dò do báo Mainichi tiến hành, chỉ có Okinawa và bảy tỉnh ở Kyushu đang chia sẻ thông tin về bệnh cúm gia cầm. Trước tình hình này, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản dự định triệu tập các quan chức của mọi tỉnh để yêu cầu họ phối hợp chống bệnh cúm gia cầm.

Chuyển gà chết lên xe ôtô tại Kyoto.

Tại Campuchia, Kao Phal, giám đốc Cục Sản xuất và Sức khoẻ Động vật cho biết: ''Cho tới nay, chúng tôi đã tìm thấy tổng cộng năm trường hợp nhiễm virus H5N1 ở gia cầm. Kết quả xét nghiệm đã khẳng định hai đợt dịch. Dịch cúm gia cầm hiện đã được kiểm soát sau khi giết gà và các cơ quan của LHQ đã được thông báo vào tuần trước. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn liên tục giám sát đề phòng sự lây lan dịch này''.

Ba đợt dịch ở Campuchia xảy ra ở gần thủ đô Phnom Penh và được thông báo vào đầu tháng 2. Trước tình hình trên, Sean Tobin, nhà dịch tễ thuộc WHO cho biết có khả năng nhiều đợt dịch khác đã xảy ra ở Campuchia ngoài năm đợt đã được Bộ Nông nghiệp nước này thông báo. Ông nói: ''Căn cứ vào tình hình ở Việt Nam và Thái Lan, hai nước láng giềng lân cận, quả là bất bình thường khi dịch cúm gia cầm ở Campuchia lại rất khác biệt''.

Ông Kao Phal cho biết: ''Chúng tôi đã cho giết gia cầm nhiễm virus. Khó khăn đối với Campuchia là đàn gia cầm phân tán trong cộng đồng nên không thể tiêu hủy gà hàng loạt như ở các nước khác''.

Đã có rất nhiều nông dân thông báo về gia cầm chết một cách đáng nghi tại Campuchia, trong khi FAO cho biết không có phương tiện để xác định quy mô dịch bệnh ở vương quốc này.

Minh Sơn (tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trò chuyện với người Anh sống ở nơi nóng nhất Trái đất (04/03/2004)
Kiến "phân luồng giao thông" để hạn chế tắc đường (04/03/2004)
Vụ xì-căng-đan LHQ và... công nghệ nghe trộm (04/03/2004)
Trích thành công tế bào gốc từ phôi đông lạnh (04/03/2004)
Thắp sáng 52 ngôi làng từ điện mặt trời (03/03/2004)
Ba dân tộc, ba kiểu thích nghi khác nhau với không khí loãng (03/03/2004)
Mất bao lâu để tới thiên hà xa nhất? (02/03/2004)
Cúm gia cầm: Hội nghị Bắc Kinh, và H5N1 ở Nhật Bản (02/03/2004)
Núi lửa cũng phải chào thua... con người (02/03/2004)
Thách thức lý thuyết khủng long tuyệt chủng (02/03/2004)
Radar giúp cứu hộ lở tuyết (02/03/2004)
Phá án sau... 500 năm (02/03/2004)
Được làm hoàng đế nhờ... một đồng xu (01/03/2004)
Tiết kiệm 67% chi phí tiêu thụ điện năng (01/03/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang