Hôm nay 2/3, Nhật Bản khẳng định chính virus H5N1 là thủ phạm gây ra đợt dịch thứ ba. Trong khi đó, tại hội nghị bàn về chiến lược chung chống cúm gia cầm diễn ra ở Bắc Kinh, các quan chức Trung Quốc và Đông Nam Á đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn, ngay cả khi nhiều nước tin rằng dịch bệnh này đã được khống chế.
|
| Một bé gái và những con vịt mới nở tại huyện Thanh Oai, Hà Tây. |
Nhật Bản: Hôm nay 2/3, Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản đã khẳng định đợt dịch cúm gà thứ ba tại nông trại ở thành phố Tanba, tỉnh Kyoto là do virus lây lan cao H5N1 gây ra. Đây là loại virus đã cướp đi sinh mạng của 22 người ở châu Á cũng như đã gây ra hai đợt dịch trước đó tại Yamaguchi và Oita ở Nhật. Virus H5N1 được phát hiện vào ngày 11/1 tại một trang trại gia cầm tại tỉnh Yamaguchi trên đảo Honshu nơi 35.000 con gia cầm bị chết hoặc bị giết. Đợt dịch thứ hai xảy ra vào ngày 17/2 tại tỉnh Oita trên đảo Kyushu. 13 con gà và một con vịt đã nhiễm virus.
Trước tình hình này, Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã kêu gọi nông dân thông báo càng sớm càng tốt cho các nhà chức trách về dấu hiệu của cúm gà. Các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu để xác định đợt dịch mới nhất ở miền Tây có liên quan tới hai đợt dịch khác ở miền Nam hay không.
|
| Nhân viên y tế tới giết gà tại Tanba, Nhật Bản. |
Vào hôm thứ bảy (28/2), các nhà chức trách Nhật Bản đã khẳng định đợt dịch thứ ba kể từ năm 1925 tại một trang trại lớn cách thủ đô Tokyo 400km về phía Tây Nam. Tuy nhiên, lúc ấy họ chưa biết đó có phải là dạng H5N1 lây lan cao ở châu Á hay không. Ít nhất đã có 67.000 con gà đã chết trong tuần qua tại trang trại Asada Nosan Funai Nojo. Hiện 130.000 con còn lại đang bị giết.
Trang trại trên bị các chính trị gia và người bán lẻ ở Nhật Bản chỉ trích do không thông báo hàng nghìn con gà chết mỗi ngày và vẫn tiếp tục vận chuyển ít nhất 15.000 con tới một nhà máy chế biến tại tỉnh Hyogo. Sau đó, nhiều con trong số gà được xuất chuồng có kết quả xét nghiệm dương tính đối với cúm gà và thịt của mười con đã được sử dụng tại một nhà hàng ở thành phố Osaka. Hiện các quan chức vẫn truy tìm số gà nhiễm bệnh đã được bán ra.
* Trong khi đó, tại hội nghị Bắc Kinh về dịch cúm gia cầm cũng diễn ra vào hôm nay, Phó thủ tướng Thái Lan Suwit Khunkitti cho biết: '"Chúng ta không thể dừng tại đây bởi cúm gia cầm sẽ đột biến. Tôi nghĩ tôi có có thể nói cúm gia cầm đã được khống chế song chúng ta phải liên tục theo dõi những diễn biến mới''. Ông khunkitti kêu gọi thành lập mạng lưới thông tin giữa các quan chức y tế trong khu vực để chia sẻ nhiều nghiên cứu và thông tin hơn về các đợt dịch.
Trung Quốc và ASEAN đã thành lập một mạng lưới cảnh báo tương tự vào năm ngoái khi dịch viêm phổi cấp bùng phát, nhằm thông báo cho nhau về các ca nghi nghiễm SARS. Henk Bekedam, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Bắc Kinh, cho biết: ''Điều chúng ta học được từ SARS là một căn bệnh tại một quốc gia là mối đe doạ cho các nước khác. Nếu một quốc gia ngăn chặn thành công song nước khác lại thất bại, bệnh dịch vẫn là mối đe doạ bởi nó sẽ bùng phát trở lại''.
Bộ trưởng Nông nghiệp Campuchia Chan Tong Yves phát biểu tại hội nghị: ''Các quốc gia châu Á hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Mức độ đe doạ của dịch bệnh đối với con người cũng như thiệt hại mà nó gây ra cho ngành gia cầm đòi hỏi sự hợp tác rộng rãi và sự sẵn sàng từ phía các chính phủ''.
Trung Quốc đã tổ chức hội nghị này tiếp theo hội nghị khẩn cấp vào tháng 1 vừa qua ở Bangkok, nơi các quan chức châu Á cam kết thành lập một mạng lưới phòng thí nghiệm trong khu vực cũng như tăng cường giám sát. Tới nay, các chính phủ trong khu vực đã cho giết hơn 100 triệu gà, vịt và các loại gia cầm khác để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Minh Sơn (tổng hợp) |