Trong ba năm tới, các nước châu Á sẽ cần ít nhất 500 triệu USD để dập dịch cũng như khôi phục lại ngành gia cầm trong khu vực. Đó là dự báo từ hội nghị khẩn cấp ba ngày bàn về tác động của dịch cúm gia cầm, vừa kết thúc hôm 28/2. Theo Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), các nước có dịch sẽ phải gánh chịu phần lớn số tiền trên.
|
| Khung cảnh hội nghị tại Bangkok. |
Bernard Vallat, giám đốc Tổ chức Sức khoẻ Động vật Thế giới (OIE), cho biết: ''Các nước sẽ cần ít nhất 500 triệu USD cho công việc trước mắt và lâu dài''. Phần lớn số tiền đó sẽ chi trả cho hoạt động giết gà hàng loạt, bồi thường cho nông dân, nâng cấp các tiêu chuẩn an toàn sinh học tại trại gà, áp dụng cơ chế giám sát hiệu quả hơn, và khôi phục ngành gia cầm.
Ông Vallat đã kêu gọi các nhà tài trợ đầu tư vào các dự án tại những quốc gia bị ảnh hưởng và mô tả dịch cúm gia cầm châu Á là ''mối đe doạ chưa từng có''. Trong quá khứ, chưa bao giờ có một loại virus cúm lây lan nhanh như vậy trong một vùng rộng lớn của thế giới. Ông nói: ''Có bằng chứng rằng ở một số nước, nỗ lực giết gà hàng loạt đã góp phần làm giảm mức độ của dịch song ở một số nước khác, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Chưa thể xác định số tiền thực tế song mỗi nước có thể cần 10-100 triệu USD, tuỳ thuộc vào tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh''.
Với các đợt dịch cúm gia cầm trước đây tại Mỹ và châu Âu, phải mất sáu tháng mới có thể dập tắt dịch, Tại châu Á hiện nay, việc dập dịch đang tỏ ra khó khăn hơn nhiều mặc dù chính phủ các nước đã tiến hành giết gà hàng loạt. Các quan chức y tế cho rằng phải mất ít nhất một năm hoặc lâu hơn nữa trước khi châu Á sạch cúm gia cầm. Tại hội nghị, ông Joseph Domenech, giám đốc Cục Sức khoẻ Động vật của FAO, nhận định: ''Nếu không có thay đổi gì về cường độ của các chiến dịch giết gia cầm và quốc tế không giúp đỡ các quốc gia có dịch, phải mất vài năm nữa mới có thể khống chế được cúm gia cầm''.
|
| Một con gà chọi đang chờ tiêu huỷ tại Thái Lan. |
Mặc dù người ta hy vọng các quốc gia và cơ quan tài trợ tham dự hội nghị tại Bangkok (Thái Lan) sẽ cung cấp một khoản tài chính đáng kể song số tiền thực tế chỉ là 10 triệu USD để giúp nâng cấp hệ thống giám sát và thành lập một cơ quan điều phối chống cúm gia cầm trong khu vực. Cơ quan điều phối đó sẽ do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), FAO và OIE thành lập. Mỗi quốc gia cũng sẽ có lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan riêng. Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cung cấp vài triệu USD cho một số chương trình, trong đó có một chương trình ở Việt Nam. Một nhóm nhân viên của WB đã tới Việt Nam và đang hoàn thành các chi tiết của dự án. Các dự án khác vẫn chưa được xác định. FAO đã dành ra 5,5 triệu USD để chống cúm gia cầm. Sáu dự án quốc gia và ba dự án khẩn cấp liên quốc gia đang được tiến hành.
Theo ông Domenech, mục tiêu của hội nghị là xây dựng một nền tảng để từ đó thuyết phục các nhà tài trợ giúp đỡ những nước có dịch cúm. Ông cho biết: ''Mọi chương trình hỗ trợ trung và dài hạn sẽ mang lại thắng lợi cho cả nước tài trợ và nước nhận viện trợ''.
Các quan chức từ 23 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình dương đã nhất trí về một số nguyên tắc chỉ đạo dành cho những nước có dịch. Những nguyên tắc đó bao trùm ba lĩnh vực: chiến lược kiểm soát cúm gia cầm và tư vấn kỹ thuật; các vấn đề liên quan tới cúm gia cầm ở người; sự hợp tác quốc tế cũng như khu vực.
Các hành động được đề xuất tại hội nghị bao gồm: giáo dục cho công chúng về cúm gia cầm, phân loại tiêu chuẩn các trang trại gia cầm và không giết chim hoang dã. Tại hội nghị, các quan chức về sức khoẻ động vật đã đưa ra sáng kiến lắp đặt lưới quanh trại gà để ngăn không cho gà tiếp xúc với chim hoang dã. Các chuyên gia tin rằng chim di cư có lẽ đã góp phần làm lây lan cúm gia cầm.
Minh Sơn (tổng hợp) |