Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện hai loài khủng long mới tại Nam Cực - một là loài ăn thịt di chuyển nhanh và loài còn lại ăn thực vật với thân hình khổng lồ dài 30m. Hoá thạch 100 triệu năm của khủng long ăn thịt được tìm thấy tại đáy của một vùng biển, trong khi hoá thạch của khủng long ăn thực vật nằm trên đỉnh núi.
|
| Nam Cực. |
Theo thông tin từ hai nhóm nghiên cứu, hai loài khủng long trên có lẽ đã sinh sống tại Nam Cực khi nơi này còn ấm và ẩm ướt. Loài ăn thịt, cao khoảng 2m, được Judd Case và James Martin tìm thấy trên đảo James Ross, ngoài khơi bờ biển bán đảo Nam Cực.
Khủng long này có lẽ đã trôi ra biển sau khi chết và chìm xuống đáy biển Weddell. Giới khoa học vẫn chưa đặt tên cho loài mới này. Xương và răng cho thấy có lẽ nó đại diện cho một nhóm khủng long hai chân sinh sống tại Nam Cực, rất lâu trước khi các động vật ăn thịt khác kiểm sát những nơi khác trên Trái đất. Nó có họ với khủng long bạo chúa Tyrannosaur song nhỏ và nhanh nhẹn hơn.
Nhóm nghiên cứu thứ hai do William Hammer thuộc ĐH Augustana, Illinois, đã tìm thấy hoá thạch niên đại 200 triệu năm của một loài khủng long ăn thực vật trên đỉnh núi Kirkpatrick cao 3.900m gần sông băng Beardmore. Nơi đây đã từng là một đáy sông. Hammer và đồng nghiệp đã tìm kiếm hoá thạch ở khu vực này sau khi phát hiện các loài mới khác vào những năm 1990.
Nhóm nghiên cứu gồm Peter Braddock, một hướng dẫn viên an toàn trên núi. Hammer nói: ''Tôi nói đùa với anh ấy rằng hãy cúi nhìn và tìm kiếm các vật lạ trong đá. Anh ấy đã đánh dấu bốn - năm vật mà anh ấy nghĩ là lạ, bao gồm một số rễ cây hoá thạch. Tuy nhiên, tôi nhận ra một trong số đá là xương: một phần xương chậu khổng lồ''.
Động vật này có lẽ là khủng long Sauropod sơ khai, có cổ dài và bốn chân. Nó giống khủng long Brachiosaur. Hammer cho biết: ''Địa điểm này cách xa về mặt địa lý so với các địa điểm khác nên rõ ràng đây là một loài khủng long mới. Cho tới nay, chúng tôi mới chỉ tìm thấy sáu mẫu khủng long trên toàn lục địa này so với các nơi khác. Hầu hết hoá thạch khủng long chúng tôi tìm thấy đều là mới mẻ đối với giới khoa học''.
Minh Sơn (theo Reuters) |