Trong khi đang đào đất để dựng một trạm điện thoại, các công nhân xây dựng ở miền Tây của Ấn Độ đã tìm thấy một quả trứng khủng long hoá thạch có niên đại 65 triệu năm. Ban đầu, họ nghĩ đó là một... hòn đá lớn!
|
| Dân làng tụ tập xem quả trứng khủng long. |
Quả trứng hoá thạch được tìm thấy vào đầu tuần này ở Balasinore, cách Ahmadabad, trung tâm thương mại của bang Gujarat, 100km về phía Nam. Việc phát hiện ra quả trứng màu hơi xám, nặng 4km với đường kính 30cm đã thu hút sự chú ý của mọi người trong khu vực. Hàng trăm người đổ về văn phòng của công ty điện thoại để nhìn tận mắt quả trứng.
Ông D. Thara, quan chức thuộc huyện Kheda, cho biết: ''Chúng tôi đã cho dừng công việc tại địa điểm trên và sẽ tiếp tục tìm kiếm''. Ông Thara đã viết thư cho Hội Khảo sát Khảo cổ Ấn Độ nói rằng quả trứng hoá thạch dường như giống với những quả trứng được tìm thấy tại nước này hồi tháng 8 năm ngoái.
|
| Nhân viên bưu điện cầm quả trứng. |
Tháng 8/2003, tại Raioli, một ngôi làng cách Balasinore 20km, các chuyên gia cổ sinh học đã phát hiện một loài khủng long mới. Họ đặt tên cho nó là Rajasaurus narmadensis, theo tên của con sông Narmada gần kề. Sau khi nghiên cứu hộp sọ, các chuyên gia đã kết luận nó có thể là hộp sọ của một con khủng long dài 10m. Điều đó chứng tỏ khủng long đã lang thang ở vùng này cách đây 65 triệu năm
Chính quyền bang Gurajat dự định thành lập... Công viên khủng long tại làng Raioli. Khám phá về trứng hoá thạch có thể thúc đẩy kế hoạch này.
Minh Sơn (theo AP) |