|
Một đám mây ô nhiễm trên bầu trời châu Á hiện đang đe doạ nuốt chửng Trung Đông và làm cho Trái đất trở nên khô cằn hơn. Thông báo này do Veerabhadran Ramanathan, nhà khoa học môi trường hàng đầu thuộc Viện Hải dương học Scripps, ĐH California, đưa ra.
|
| Khói bụi ở New Delhi (Ấn Độ). |
Ramanathan nói: ''Tôi cho rằng vùng Trung Đông sạch và thành phố Dubai có ít khói bụi hơn so với trong sa mạc. Sau đó, tôi nhìn thấy bức tranh này: một đám mây lơ lửng trên Dubai - thành phố hiện có nhiều cao ốc nằm ở mép sa mạc. Đám mây khói bụi cách mặt đất chừng 300m. Nó có thể xuất phát từ chính thành phố hoặc từ một địa điểm nào đó cách xa vài trăm kilomet''. Ông cho biết thêm vẫn chưa có nghiên cứu nào về tác động của các nhà máy lọc dầu trong dọc vùng Vịnh.
Nhóm nghiên cứu của ông, được sự ủng hộ của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), lần đầu tiên phát hiện một tấm màn hoá chất và bụi từ ô-tô, bình phun, chất thải nông nghiệp và công nghiệp trên hầu khắp bầu trời Nam Á vào năm 1999. Họ gọi nó là ''Đám mây nâu châu Á''. Các quan chức Ấn Độ đã phủ nhận khám phá này. Tuy vậy, theo ông Ramanthan, Los Angeles, Delhi, Bombay, Bắc Kinh và Cairo là những thành phố ''đóng góp'' lớn vào vòng ô nhiễm toàn thế giới.
Ramanthan cho biết ô nhiễm ở miền Đông nước Mỹ có thể mất 4-5 ngày để di chuyển tới châu Âu và từ châu Âu tới Nam Á trong vòng 1 tuần. Hiện ông và UNEP đã gọi đám mây nâu châu Á trên là "đám mây nâu khí quyển", hoặc đơn thuần là "đám mây nâu". Nó di chuyển nhanh, biến vấn đề của một vùng cục bộ thành vấn đề khu vực và toàn cầu.
|
| Mây bụi bao phủ Bắc Kinh! |
Phần lớn các nhà khoa học cho rằng sự ấm hoá toàn cầu là do tầng ô-zôn bị suy giảm và dự đoán Trái đất sẽ ấm và ẩm ướt hơn do các mũ băng ở hai cực tan chảy. Tuy nhiên, Ramanathan nghi ngờ và cho rằng đám mây ô nhiễm bao phủ toàn cầu sẽ làm cho hành tinh trở nên khô hạn hơn. Ông nói: ''Chúng ta quan tâm liệu hành tinh sẽ ấm và ẩm ướt hơn hay ấm và khô hạn hơn. Nghiên cứu của tôi cho thấy tác động khô hạn, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới (từ Nam Á cho tới châu Phi)''.
Theo ông, ánh sáng Mặt trời làm nước từ các đại dương bốc hơi, gây ra mưa. Tuy nhiên, đám mây nâu đang làm giảm lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại dương. Nghiên cứu gần đây của ông trong một đồng bằng nông nghiệp ở miền Bắc Ấn Độ cho thấy ở dãy Himalaya có 10-17% ánh sáng Mặt trời không tới được mặt đất. Ông Ramanthan cho biết thế giới cần các trạm quan sát mặt đất, các công cụ laser và máy bay không người lái để thăm dò khí quyển cũng như bầu trời cách mặt đất 4km.
Minh Sơn (theo Reuters)
|