Cúm gia cầm châu Á:
Đài Loan giết thêm 113.500 con gà, Thái Lan gắn... vi mạch cho gà chọi
18:41' 24/02/2004 (GMT+7)

Hôm nay 24/2, Đài Loan khẳng định sẽ cho giết thêm 113.500 con gà nữa khi dạng virus cúm gia cầm ôn hoà H5N2 tiếp tục lây lan ở hòn đảo này, lần đầu tiên ảnh hưởng tới một trang trại ở huyện Cao Hùng, và 5 trang trại khác ở huyện Chương Hoá. Cùng ngày, Thái Lan dự định ứng dụng công nghệ cao để kiểm soát cúm gia cầm: sử dụng vi mạch gắn cho gà chọi.

Chợ vịt tại Đài Loan.

Riêng tại huyện Cao Hùng, khoảng 31.000 con gà sẽ bị giết. 82.500 con gà khác sẽ bị tiêu huỷ ở Chương Hoá. Hiện H5N2 đã xuất hiện tại 16 trang trại ở 8 huyện tại Đài Loan, phần lớn tập trung ở các vùng miền Nam và miền Trung hòn đảo này, buộc các nhà chức trách phải giết 354.000 con gà, vịt cùng 300 con chim hiếm (gà lôi). Số gà bị tiêu huỷ trên chỉ là một phần nhỏ trong số 377 triệu con gà được nuôi ở Đài Loan, cùng 31 triệu vịt, ngỗng và gà tây.

Các quan chức y tế Đài Loan nghi ngờ dạng H5N2 lây lan thông qua xe tải chở thức ăn gia cầm cũng như nông cụ giữa các trang trại. Cục Kiểm dịch và Điều tra Sức khoẻ Động, Thực vật, cho biết đang áp dụng nhiều biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt với các khu vực bị dịch và các khu vực cách vùng dịch 3km trong vòng 6 tháng tới.

Theo Cục Nông nghiệp thành phố Cao Hùng, việc tiêu huỷ dịch bệnh ở đây là hết sức khó khăn, và một phần do vị trí địa lý. Từ khi xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N2, thành phố Cao Hùng đã cấm tuyệt đối các mặt hàng gia súc để tránh lây lan dịch bệnh sang người, đồng thời tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng. Dự báo đến khoảng cuối tháng 3 tới, dịch cúm gia cầm ở Đài Loan mới lắng xuống.

Mặc dù nguyên nhân của dịch bệnh vẫn là bí ẩn song các quan chức y tế nghi ngờ virus bắt nguồn từ chim di cư hoặc gà vịt bị buôn lậu vào Trung Quốc.

Gà luộc tại Bangkok.

Thái Lan: gắn vi nạch nhận dạng gà chọi

Thái Lan dự định gắn các vi mạch nhận dạng cho 200.000 con gà chọi và buộc chủ gà đưa chúng tới các trạm thú y để kiểm tra sức khoẻ thường xuyên, với hy vọng ngăn chặn sự lây lan của cúm gia cầm.

Ở Thái Lan, đấu gà chọi rất phổ biến và giá một con gà có thể lên tới 800 USD. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Newin Chidchob cho biết gà chọi có thể là nguyên nhân gây ra đợt dịch thứ hai do các chủ gà đã giấu giếm những con gà quý của họ khỏi các đợt tiêu hủy gia cầm.

Gắn vi mạch dưới da gà chọi sẽ tiêu tốn khoảng 36 triệu bạt (180 bạt/con). Tiến trình này phải mất 1 tháng kể từ ngày 1/3.

Thứ trưởng Newin nói: ''Đây là một số tiền lớn song sẽ bõ công nếu chúng ta có thể kiểm soát được cúm gia cầm''. Tuyên bố trên đuợc đưa ra sau khi ông gặp gỡ các nông dân nuôi gà để thảo luận cách thức chống cúm gia cầm. Thứ trưởng gợi ý thành lập các vùng nuôi gà song chủ gà chọi coi đó là không thực tế bởi nhiều người nuôi gà ở nhà.

Cho tới nay, Thái Lan đã giết khoảng 30 triệu con gà, trong đó có cả gà chọi.

Minh Sơn - Bùi Thuý Hà (Tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhằm thẳng sư tử mũi đen, bắn! (24/02/2004)
Phát hiện 2 xác ướp cổ nhất ở Peru (24/02/2004)
Nằm giữa "gọng kìm", người Maya dùng ngoại giao để tồn tại (24/02/2004)
Tìm hiểu nguồn gốc sự sống nhờ... thiên thạch (23/02/2004)
Từ trường tác động xấu tới não người? (23/02/2004)
Hãy thấp giọng xuống, thai nhi sẽ nghe được lời bạn nói! (23/02/2004)
Trung Quốc bắt đầu nới lỏng biện pháp kiểm soát cúm gia cầm (23/02/2004)
Kinh Thánh nói... đúng: Người Do Thái bị lưu đày tại Babylon (22/02/2004)
Bước tiến mới trong "cuộc chiến" giảm mức hấp thụ cholesterol (22/02/2004)
Dịch tái bùng phát ở 18 nơi (21/02/2004)
Lý thuyết năng lượng tối và... sai lầm lớn nhất của Einstein (21/02/2004)
Muốn sinh trai hay gái, thưa ngài Móng Guốc? (21/02/2004)
Thiên thể lớn nhất trong Thái dương hệ xuất hiện? (21/02/2004)
Não người tiến hóa sớm hơn chúng ta tưởng (20/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang