Hôm qua 21/2, Trung Quốc đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế sự di chuyển của người và gia cầm tại thành phố Dingdang, một trong những khu vực đầu tiên có dịch cúm gia cầm tại Trung Quốc. Tân Hoa xã đưa tin: ''Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Cúm gia cầm Trung Quốc cho biết dịch cúm đã được kiểm soát hoàn toàn tại thành phố này do không có một ca mới nào được thông báo trong 21 ngày qua''. Cùng lúc, Trung Quốc cũng thông báo số khách du lịch và doanh thu gia cầm giảm mạnh.
|
| Các nhân viên kiểm dịch tại trại vịt ở Dingdang. |
Đây là khu vực đầu tiên có dịch cúm gia cầm tại Trung Quốc thoát khỏi tình trạng cách ly. Vào tháng trước, vịt tại một trang trại ở Ding dang, tỉnh Quảng Tây, đã được khẳng định chết do nhiễm virus H5N1. Khoảng 14.000 gia cầm trong bán kính 3km đã bị tiêu huỷ. Gia cầm trong bán kính 5km đã được tiêm văc-xin. Người phát ngôn của Nhóm Phòng chống cúm gia cầm thuộc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết người, gia cầm và vật nuôi khác có thể di chuyển tự do trong và quanh Dingdang và việc buôn bán gia cầm có thể nối lại.
Tuy nhiên, người phát ngôn viên cho biết bãi bỏ cách ly đối với thành phố Ding dang không có nghĩa là ngừng cảnh giác với cúm gia cầm. Sẽ phải mất 6 tháng nữa trước khi các trang trại bị ảnh hưởng có thể nối loại hoạt động chăn nuôi. Thêm 4 khu vực có dịch khác cũng đang được kiểm tra để dỡ bỏ việc cách ly.
Hiện 16 trong số 31 tỉnh và thành phố lớn của Trung Quốc đã khẳng định có dịch cúm gia cầm song chưa có ca tử vong nào ở người. Các tỉnh, thành phố này là: Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Cát Lâm, Chiết Giang, Giang Tây, Sơn Tây, Vân Nam, Cam Túc, An Huy, Thượng Hải, Thiên Tân, Tây Tạng, Tân Cương.
Các nhà chức trách tại Trung tâm Bảo tồn Sếu Trát Long tại Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn cúm gia cầm lây lan tới đây. Nhân viên tại Trung tâm đang giám sát 24/24 giờ sếu mào đỏ và các loài chim hiếm khác. Trát Long hiện có 13 loài chim với tổng số 150 cá thể bao gồm sếu mỏ đỏ, ngỗng, thiên nga, sếu Australia và sếu cổ đỏ. Chúng sẽ được tiêm vắc-xin trong tuần tới. Do một lượng lớn sếu sẽ trở lại Trung tâm từ miền Nam vào tháng tới nên Trung tâm đang soạn thảo các biện pháp khẩn cấp để ngăn chặn chúng bị nhiễm virus H5N1. Trong đó, có việc thiết lập một vùng cách ly 10km từ Trung tâm. Được biết khu bảo tồn tự nhiên Trát Long rộng hơn 40.000 ha và là khu bảo tồn chim nước lớn nhất ở cấp quốc gia.
|
| Kiểm tra gà mới được giao tới chợ tại Quảng Châu. |
Tác động của cúm gia cầm tới nền kinh tế Trung Quốc đã dần rõ nét. Theo Cục Du lịch quốc gia, số lượng du khách tới nước này đã giảm 5,2% trong tháng 1 so với cách đây 1 năm (giảm còn 8.09 triệu khách). Doanh thu từ du lịch giảm 4,9% xuống, còn 1,52 tỷ USD.
Việc các quốc gia trên thế giới ngừng nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc đã làm ảnh hưởng mạnh tới toàn bộ ngành gia cầm của nước này. Một số quan chức ước tính thiệt hại có thể lên tới 20 tỷ USD. Doanh thu của các siêu thị và cửa hàng ăn nhanh đã giảm mạnh trong khi các nhà chế biến khuyến cáo sẽ bị thua lỗ và buộc phải sa thải công nhân. Hàng triệu nông dân đang mất đi nguồn thu nhập khi gà của họ bị giết.
Lin Xiangjin, chuyên gia nghiên cứu nông nghiệp tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết: ''Tác động của dịch cúm gia cầm là rất lớn và Trung Quốc phải nhất ít nhất 6 tháng để đạt được mức xuất khẩu của năm 2002 nếu virus được kiểm soát ngay lập tức''.
|
| Liệu những công nhân này có phải nghỉ việc? |
Trung Quốc là nước xuất khẩu gà lớn thứ 5 thế giới với doanh thu khoảng 900 triệu USD vào năm 2002. Các nông trại và nhà máy chế biến gia cầm tập chung chủ yếu ở 5 tỉnh: Sơn Đông, Quảng Đông, Liêu Ninh, Cát Lâm và Tứ Xuyên. Hiệp hội Chăn nuôi Trung Quốc ước tính các nhà sản xuất lớn chẳn hạn như Dalian Hanwei và Huadu Roiler đang chịu thua lỗ 100 triệu nhân dân tệ mỗi tháng và sẽ buộc phải ngừng sản xuất nếu virus tiếp tục lây lan. Trong khi đó, các công ty nuôi gia cầm được yết giá trên thị trường chứng khoán, bao gồm ST Shenzhen Kondarl, Daying Modern Agriculture và Inner Mongolia Prairie XingFa cũng khuyến cáo về tác động của dịch cúm gia cầm đối với lợi nhuận. Các nhà sản xuất thức ăn gia cầm như Sichuan New Hope Agribusiness cho biết nhu cầu đã giảm mạnh tại Trung Quốc cũng như các thị trường nước ngoài khác.
Minh Sơn (Tổng hợp) |