Các nhà khoa học vừa khám phá cách phong toả cơ chế hấp thụ cholesterol ở ruột: Có một protein kiểm soát việc chuyển cholesterol vào dòng máu. Khám phá này không chỉ giải thích cơ chế hoạt động của các loại thuốc chống cholesterol mà còn giúp phát triển nhiều loại hiệu quả hơn.
|
| Mức cholesterol cao gây bệnh tim. |
TS Michael Graziano và đồng nghiệp đã tìm thấy protein NPC1L1 được mã hoá trong gien của các tế bào ruột. NPC1L1 giúp ruột hấp thụ cholesterol vào dòng máu. Họ đã tiến hành chuyển đổi gien chuột sao cho chúng thiếu protein trên và so sánh chúng với một nhóm chuột bình thường.
Kết quả cho thấy nhóm chuột chuyển đổi gien hấp thụ cholesterol ít hơn 70% so với nhóm chuột bình thường. Tuy nhiên, khi được uống ezetimibe, một loại thuốc hạ thấp mức cholesterol, tỷ lệ hấp thụ ở nhóm chuột bình thường giảm xuống mức tương đương với mức của chuột chuyển đổi gien. Điều đó cho thấy thuốc trên ức chế protein NPC1L1.
Trước đây, các nhà khoa học không thể giải thích tại sao thuốc hạ thấp cholesterol lại có tác dụng ở bệnh nhân. Đa phần các nghiên cứu đều tập trung vào cơ chế hấp thụ cholesterol trong gan, nơi cholesterol được tạo ra, chứ không phải trong ruột.
Belinda Linden, giám đốc thông tin y tế tại Hiệp hội Tim mạch Anh đã hoan nghênh kết quả nghiên cứu trên song cho biết statin vẫn là loại thuốc được lựa chọn hàng đầu do nó an toàn, hiệu quả và bảo vệ thành động mạch. Mọi người cũng có thể hạ thấp mức cholesterol bằng cách thay đổi lối sống: không hút thuốc, ăn ít chất béo, ăn nhiều cá, rau quả và tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi tuần để làm tim khoẻ mạnh.
Mức cholesterol cao có thể gây xơ vữa động mạch, dẫn tới bệnh tim. Khoảng 46% các cơn đau tim ở người dưới 75 tuổi là do mức cholesterol cao gây ra.
Minh Sơn (theo BBC) |