Thái Lan khó tuyên bố sạch cúm gà vào cuối tháng:
Dịch tái bùng phát ở 18 nơi
18:40' 21/02/2004 (GMT+7)

Hôm nay 21/2, các quan chức Thái Lan cho biết dịch cúm gia cầm đã tái bùng phát tại 4 điểm nữa, nâng tổng số nơi có dịch mới lên 18, làm tan vỡ kế hoạch tuyên bố nước này sạch bóng cúm gà vào cuối tháng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Newin Chidchob đã ra lệnh giết gà tại các vùng mới trong vòng 72 giờ và cách ly trong 21 ngày. Cùng ngày, các nhà khoa học tuyên bố đã giải mã thành công 95% gien của H5N1 tại Thái Lan.

Một bài học đắt giá

Các bác sĩ thú y tại ĐH Kasetsart, Thái Lan, đang điều trị cho một con mèo bị ốm.

Thông báo trên được đưa ra sau khi virus H5N1 được phát hiện ở 2 con mèo nhà, 1 con báo và một con hổ. Nhiều người lo ngại cúm gà có thể đang lây truyền giữa những loài động vật có vú. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sự tồn tại của virus cúm gia cầm ở họ mèo chắc chắn không làm tăng nguy cơ lây nhiễm H5N1 sang người hoặc hướng phát triển của dịch bệnh. Nguy hiểm nhất là lợn nhiễm cúm gà. Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) cảnh báo không nên cho động vật có vú ăn xác gà bị giết hoặc nhiễm bệnh.

Theo ông Newin, Bộ Nông nghiệp Thái Lan sẽ bắt đầu thu thập 2.000 mẫu nữa để tiến hành vòng kiểm tra thứ ba vào giữa tháng 3. Đợt kiểm tra thứ tư có thể bắt đầu vào cuối tháng Tư trên khắp Thái Lan. Sau đó, nước này sẽ giám sát chặt chẽ tình hình dịch cúm gia cầm bằng cách lấy mẫu 2-3 tháng/lần để đảm bảo gà an toàn cho người tiêu dùng.

Ông Newin cũng cho biết Thái Lan cần cải thiện các tiêu chuẩn chăn nuôi trong ngành gia cầm, và dịch cúm gia cầm là "một bài học đắt giá đối với quốc gia của chúng tôi''. Cho tới nay, đã có khoảng 30 triệu con gà bị giết tại nước này để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm, gây tổn thất nặng nề cho khu vực xuất khẩu gia cầm (doanh thu trên 1 tỷ USD/năm).

Các nhân viên y tế đang bắt gà để tiêu huỷ tại tỉnh Kanchana Buri.

Truy tìm nguồn gốc...

Trong một diễn biến khác, các chuyên gia tại ĐH Chulalongkorn của Thái Lan đã giải mã thành công 95% bộ gien của virus cúm gà H5N1. Bước đột phá này sẽ giúp các nhà khoa học phát triển vắc-xin cũng như hiểu sự tiến hoá của virus. Nhà virus học Yong Phuvorawan, trưởng nhóm giải mã gien, cho biết việc so sánh gien H5N1 ở Thái Lan với các virus cúm gà ở những nước khác cũng giúp giới khoa học xác định hướng đi của dịch cúm.

Nhóm nghiên cứu hy vọng ngay sau khi giải mã song H5N1 ở Thái Lan, nguồn gốc của dịch cúm gia cầm hiện nay sẽ được tiết lộ. Họ đã thu thập mẫu từ gà nhiễm bệnh tại một trang trại ở tỉnh Nakhon Pathom và mất 4 tuần để giải mã 95% bộ gien của virus. Các nhà khoa học trên thế giới hiện có thể sử dụng kết quả này bởi phần gien trên được lưu giữ tại Ngân hàng Gien quốc tế. Nhóm nghiên cứu cần sự trợ giúp tài chính để hiểu cơ chế lây truyền của H5N1 từ loài này sang loài khác. Công việc đó phải mất tới 2 năm.

Đây là lần thứ hai tại châu Á, các nhà khoa học giải mã thành công gien của virus H5N1. Lần đầu tiên là tại Hong Kong, khi các nhà khoa học ở đây giải mã bộ gien của virus này vào năm 1997. Hiện nay, họ đang giải mã gien của virus cúm gia cầm H5N1 ở Việt Nam. Bộ gien của virus H5N1 năm 1997 ở Hong Kong cho thấy nó bắt nguồn từ ngỗng ở tỉnh Quảng Đông và sau đó kết hợp với virus cúm ở chim nước.

Minh Sơn (Tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Lý thuyết năng lượng tối và... sai lầm lớn nhất của Einstein (21/02/2004)
Muốn sinh trai hay gái, thưa ngài Móng Guốc? (21/02/2004)
Thiên thể lớn nhất trong Thái dương hệ xuất hiện? (21/02/2004)
Não người tiến hóa sớm hơn chúng ta tưởng (20/02/2004)
Bao giờ tàu con thoi thức giấc? (20/02/2004)
Cúm gia cầm lan qua mèo Thái và... gà Canada (20/02/2004)
Hôm nay, dịch cúm gia cầm đã lan tới những đâu? (20/02/2004)
Google nạp thêm 1 tỷ trang tìm kiếm (20/02/2004)
Cam kết giảm tỷ lệ tuyệt chủng của các loài động, thực vật (20/02/2004)
Lỗ đen ăn thịt... ngôi sao! (19/02/2004)
Tốc độ biến mất các loài động, thực vật trên thế giới: 3 loài/giờ (19/02/2004)
Hàng chục triệu bản mô tả sáng chế, chỉ vài trăm lượt người tra cứu (19/02/2004)
WHO mở website tiếng Việt về dịch cúm gia cầm (18/02/2004)
Đào rãnh trên Sao Hoả (18/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang