Thật là hạnh phúc khi có một đứa con, và hạnh phúc sẽ trở nên trọn vẹn hơn nếu đứa con này mang đúng giới tính mà mình mong muốn. Điều này thật chẳng dễ gì với con người, nhưng với một số loài thú có vú lại là chuyện "dễ "như trở bàn tay".
|
| Vẫn còn tranh cãi về chuyện hươu "tự quyết định" được giới tính cho những đứa con tương lai của chúng. |
Các chuyên gia sinh vật học thuộc các ĐH Edinburgh và Oxford đã tiến hành nghiên cứu về khả năng kỳ diệu này ở ngựa vằn, linh dương, hươu và dê. Kết quả đầy đủ của cuộc nghiên cứu sẽ được đăng tải trên tạp chí American Naturalist vào tuần tới, giải thích một cách chi tiết tại sao bọn thú lại sinh "con trai" khi điều kiện mang thai thuận lợi và sinh "con gái" vào những thời điểm ít thuận lợi hơn. Mặc dù từ lâu đã biết về khả năng sinh "con trai, con gái" của loài ong, đây là lần đầu tiên khoa học đưa ra được bằng chứng rõ ràng về chuyện sinh nở của thú móng guốc.
Nhóm nghiên cứu đã khảo nghiệm lại tất cả mọi cuộc nghiên cứu trong vòng 30 năm qua về khả năng điều chỉnh giới tính của động vật có vú nhằm tìm lời giải thích rõ ràng nhất cho vấn đề này. Mặc dù chưa xác định được chức năng sinh lý nào cho phép động vật thực hiện điều này, các nhà khoa học vẫn thống kê được rất nhiều bằng chứng cho thấy thú có vú rất hay sinh "con trai" vào thời điểm "mưa thuận gió hòa".
Khoảng 30 năm về trước, lần đầu tiên vấn đề hươu đỏ "tự quyết định" được giới tính cho đứa con tương lai đã được nhà sinh học người Mỹ Robert Trivers nêu ra. Kể từ đó, rất nhiều cuộc tranh cãi "nảy lửa" về khả năng điều chỉnh giới tính của động vật đã nổ ra trong giới khoa học. Những người ủng hộ thì cho rằng điều này xảy ra ở những loài có một ít con đực mạnh khỏe giữ độc quyền việc thụ thai - vì thế, con đực chỉ được tạo ra khi điều kiện đủ thuận lợi để đảm bảo rằng nó là "hàng chất lượng cao". |