Với con số trên, công cụ tìm kiếm Google có tới 4,28 tỷ trang web trong danh mục tìm kiếm của mình, tăng 1/3 so với hồi đầu tuần (3,3 tỷ trang). Sự mở rộng này chuẩn bị cho một cuộc đua tranh quyết liệt với các tập đoàn công cụ tìm kiếm khác.
|
| Công cụ tìm kiếm Google bằng tiếng Việt. |
Với việc tung ra phiên bản Google mới và "uy lực" hơn, điều này thực sự là "tiếng sấm vang rền" át lời tuyên bố của Yahoo hôm 18/2 rằng đã sẵn sàng đưa công cụ tìm kiếm riêng vào hoạt động độc lập, tách khỏi sự trợ giúp từ Google.
Tập đoàn Yahoo! - có trụ sở tại Sunnyvale, California - được phép lấy dữ liệu từ công cụ tìm kiếm Google từ tháng 7/2000. Việc "nhờ cậy" này đã góp phần làm tăng thanh thế của Google, giúp tập đoàn này trở thành "ông hoàng" trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.
Tuy nhiên, từ lâu, Yahoo! luôn coi Google là một đối thủ đáng gờm và năm ngoái, họ đã dành hơn 2 tỷ USD để có trong tay công nghệ cao hơn, chuẩn bị cho việc "ra ở riêng". Tháng trước, Yahoo! tuyên bố sẽ chấm dứt sự lệ thuộc vào Google trước tháng 4.
Theo phó chủ tịch Yahoo! phụ trách lĩnh vực tìm kiếm và thị trường, phải mất vài tuần Yahoo! mới có thể hoàn toàn tách khỏi Google, và "khi hoạt động độc lập, Yahoo! hy vọng công cụ tìm kiếm của mình sẽ hoàn thiện hơn nhiều so với thời ăn theo Google".
|
|
Hai người đồng sáng lập Google Sergey Brin (trái) và Larry Page bên ngoài trụ sở của tập đoàn tại Mountain View, California. |
Với Google, việc mất một khách hàng lớn như Yahoo! cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể đến tình hình tài chính của tập đoàn - Sergey Brin, Chủ tịch phụ trách kỹ thuật và là người đồng sáng lập Google khẳng định.
Google không công bố doanh thu của mình nhưng ước tính, hàng năm, tập đoàn này thu về khoảng 700 triệu USD đến 1 tỷ USD. Còn Yahoo! năm ngoái tuyên bố đạt 1,6 tỷ USD doanh thu.
Goole hiện là công cụ tìm kiếm hàng đầu hiện nay. Theo dữ liệu mới nhất của tập đoàn điều tra Score Media Metrix, tính đến tháng 12/2003, số lượng các trang web mà Google có thể vươn tới chiếm khoảng 35% tổng số website. Yahoo tìm kiếm được khoảng 27% và Microsoft là 15%. Ước tính có khoảng 10 tỷ trang web trên Internet hiện nay.
H.T (Theo AP) |