Kết thúc hội nghị LHQ về đa dạng sinh học tại Kuala Lumpur, các bộ trưởng môi trường từ 74 quốc gia trên thế giới đã cam kết tiếp tục giảm tỷ lệ tuyệt chủng của các loài động, thực vật trong 6 năm tới, đồng thời kêu gọi Mỹ và một số quốc gia khác phê chuẩn Công ước Bảo vệ đa dạng sinh học của LHQ.
|
| Vào năm 1970, thế giới có khoảng 65.000 con tê giác đen song hiện nay chỉ còn 3.100 con. |
Trong một tuyên bố được thông qua khi bế mạc hội nghị, các bộ trưởng cho biết họ lo ngại rằng "đa dạng sinh học đang mất dần với tốc độ chưa từng xảy ra, do các hoạt động của con người''. Hàng nghìn loài tuyệt chủng mỗi năm. Website Công ước LHQ về đa dạng sinh học (CBD) cho biết ước tính có 34.000 loài thực vật và 5.200 loài động vật có nguy cơ biến mất khỏi Trái đất.
74 bộ trưởng đã tái khẳng định thực hiện hiệu quả hơn các chương trình để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ trên trước năm 2010, đồng thời kêu gọi hỗ trợ nhiều tiền hơn để làm được điều đó. Họ cũng tái khẳng định vai trò của các cộng đồng bản địa trong việc bảo tồn và cam kết phát triển một cơ chế quốc tế hiệu quả đối với tiếp cận và chia sẻ lợi nhuận từ việc thương mại hoá các tài nguyên sinh học (ABS). Tuy nhiên, các bộ trưởng vẫn chưa quyết định cơ chế đó là tự nguyện (được các nước phát triển ủng hộ) hay ràng buộc về pháp lý (được các nước đang phát triển ủng hộ).
Bộ trưởng Môi trường Ireland Martin Cullen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi thành lập một Mạng lưới toàn cầu các khu vực được bảo vệ và các mạng lưới sinh thái vào năm 2010 trên đất liền và 2010 trên biển. Tuy nhiên, ông nói rằng trước hết Mỹ phải phê chuẩn Công ước Đa dạng sinh học để các quốc gia có thể cùng nhau vượt qua thách thức phía trước. Hiện đã có 187 quốc gia phê chuẩn công ước này. Uỷ viên môi trường châu Âu Margot Wallstrom nói: ''Quả là thú vị khi Mỹ đang tìm kiếm sự sống trên Sao Hoả. Có thể chúng ta cũng nên đảm bảo rằng có sự sống trên Trái đất trong tương lai để nếu người Sao Hoả tới thăm, chúng ta vẫn còn tồn tại nơi đây''.
Tuyên bố Kuala Lumpur cũng kêu gọi các chính phủ chưa phê chuẩn Công ước Đa dạng sinh học cần sớm tham gia vào công ước này, dù không đề cập cụ thể đó là chính phủ ở những quốc gia nào.
Do vậy, các nhà hoạt động môi trường cho rằng Tuyên bố Kuala Lumpur không phản ánh được tính cấp thiết của nhu cầu ngăn chặn hoặc giảm tốc độ tổn thất đa dạng sinh học. Người phát ngôn của tổ chức "Hoà bình Xanh" Shane Rattenbury cho biết có thể phải tới hôm nay (20/2) mới có một bản đánh giá đúng khi kết thúc các cuộc thảo luận về kỹ thuật ở các nhóm làm việc.
Trước đó, các quan chức Indonesia cho biết đã kêu gọi các chính phủ cam kết ngăn chặn hoạt động đốn và buôn bán gỗ bất hợp pháp song không được phản ánh trong Tuyên bố Kuala Lumpur. Vấn đề này đã tạo ra một cuộc đấu khẩu giữa Indonesia với nước chủ nhà Malaysia: Jarkarta muốn cấm gỗ của Malaysia tại châu Âu, trong khi Kuala Lumpur buộc tội Indonesia phá hoại hoạt động xuất khẩu gỗ của Malaysia. Các nhà hoạt động môi trường đã quay được phim về việc buôn lậu gỗ bất hợp pháp từ Indonesia sang Malaysia.
Một vấn đề tranh cãi nữa tại hội nghị là đề xuất do Argentina và Brazil đưa ra: đưa Công ước Đa dạng sinh học và các nỗ lực bảo tồn vào các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Shane nói: ''Đề xuất này sẽ làm cho Công ước Đa dạng sinh học luồn cúi trước WTO và sẽ góp phần phá hoại Công ước".
Minh Sơn (Theo Reuters) |