Hôm nay 20/2, kết quả xét nghiệm đã khẳng định hai con mèo nhà ở Thái Lan đã chết do nhiễm virus H5N1. Phát hiện này làm dấy lên lo ngại rằng dịch cúm gia cầm dễ dàng lây sang các loài không phải là gia cầm. Trong khi đó, bên kia bờ Thái Bình dương, cúm gia cầm do virus H7 gây ra đã bùng phát tại một trại gà ở British Columbia của Canada!
Thái Lan: H5N1 "thịt" luôn hổ và mèo!
Hai con mèo vắn số nêu ở trên từng sống trong một căn nhà nằm gần một trại gà nhiễm dịch ở tỉnh Nakhon Pathom, cách Bangkok 50km về phía Nam. Đây là một trong 41 tỉnh có dịch cúm gà tại Thái Lan.
TS Thanirat Santiwat, giám đốc Bệnh viện Sức khoẻ Động vật thuộc ĐH Kasetsart, nhận định đây có thể là 2 ca mèo nhà đầu tiên trên thế giới tử vong vì cúm gia cầm. Ông cũng thông báo 2 con hổ tại một vườn thú ở tỉnh Chon Buri có kết quả dương tính đối với cúm gà H5N1, một trong số đó đã chết. Xét nghiệm cho thấy virus H5N1 ở mèo và hổ có bộ gene giống hệt virus ở gà!
Trong khi đó, các quan chức y tế Thái Lan hiện đang điều tra xem có phải 196 con trâu, bò ở tỉnh Kalasin đã chết có phải vì nhiễm cúm gia cầm. Ít ra là cho tới nay, cúm gia cầm đã nhiễm sang mèo nhà, báo gấm, hổ và cò tại Thái Lan.
Thái Lan đã khẳng định 9 người bị nhiễm cúm gia cầm, 7 trong số này đã chết và bệnh nhân tử vong gần đây nhất là một bé trai 4 tuổi. Số gia cầm bị giết ở Thái Lan đã vào khoảng gần 30 triệu con song dịch cúm gia cầm vẫn tái bùng phát ở 9 tỉnh kể từ hôm thứ hai 16/2.
Cúm gà ở Canada cùng dạng với cúm gà ở bang Delaware (Mỹ)
Gilles Dulac, chuyên gia về virus và thú y tại Cơ quan Điều tra Thực phẩm của Canada (CFIA) cho biết dường như chim di cư đã mang virus tới và làm bùng phát dịch cúm gia cầm ở một trại gà tại ở British Columbia. Giả thuyết này được nêu lên do British Columbia không nhập khẩu gà từ Mỹ và bang Delaware; hơn nữa về mặt địa lý cũng không có sự tiếp giáp giữa Bristish Columbia (giáp Thái Bình dương) với bang Delaware của Mỹ (ở bờ Đại Tây dương).
|
| Mèo nhà - nạn nhân mới nhất của cúm gà. | Hiện nay, trang trại gà giò nằm gần Abbotsford này đã bị cách ly để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch. Khoảng 16.000 gà giò sẽ bị giết trong vài ngày tới.
Bristish Columbia là tỉnh sản xuất gia cầm lớn thứ ba ở Canada, với đàn gia cầm gồm hơn 4 triệu con. Các hiệp hội nông dân đang giám sát chặt chẽ tình hình. Lisa Bishop, người phát ngôn của Hiệp hội Nuôi gà Canada nói rất lo ngại về dịch cúm gia cầm, do sợ sẽ bị tổn thất nặng về tài chính nếu người tiêu dùng ngừng ăn thịt gà, hoặc virus cúm gia cầm lây lan sang nhiều trang trại khác.
Dù sao, các nông dân nuôi gà lấy trứng tỏ vẻ ít lo ngại hơn, bởi dịch bệnh mới được phát hiện ở gà giò và không có trại gà mái ở gần kề nơi có dịch.
CFIA đang tiến hành xét nghiệm để xác định virus này có phải là chủng H7 lây lan cao hay không. Theo website của CFIA, virus H7 không liên quan tới các căn bệnh nghiêm trọng ở người cũng như không lây nhiễm sang người.
Ngay sau khi tin cúm gia cầm ở Canada được loan đi, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đã tuyên bố tạm ngừng nhập khẩu gà từ Canada.
Minh Sơn (Tổng hợp)
|