|
Hôm nay 19/2, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản cho biết virus gây ra đợt dịch cúm gà thứ hai tại nước này là H5N1, cùng loại với virus tìm thấy ở đợt dịch thứ nhất và virus đang lây lan tại nhiều nước châu Á. Cùng ngày, Phòng thí nghiệm cúm gia cầm Trung Quốc đã khẳng định 3 đợt dịch cúm gà bị nghi ngờ trước đó ở Hồ Bắc, Hồ Nam và tỉnh Tề Lâm. Cùng lúc, Thái Lan đang điều tra việc 200 con... trâu bò bị chết!
H5N1 ở Nhật Bản
Nhật Bản thông báo đợt dịch cúm gà thứ hai vào hôm thứ ba 17/2 trên đảo Kyushu, cách đợt dịch thứ nhất ở quận Yamaguchi một vùng nước nông.
Một quan chức thuộc Viện Sức khoẻ Động vật quốc gia cho biết các cuộc xét nghiệm trên chuột cho thấy loại virus H5N1 ở Yamaguchi có tiềm năng lây nhiễm sang người.
Tuy nhiên, quan chức này cho biết mặc dù virus ở Yamaguchi cùng loại với virus gây chết người ở Việt Nam song nó có một chuỗi di truyền khác biệt. Điều đó có nghĩa là hai dạng virus không giống hệt nhau. Viện Sức khoẻ Động vật chưa có được dữ liệu để so sánh virus ở Nhật Bản với virus gây tử vong cho người ở Thái Lan.
Cúm gà tiếp tục lây lan ở Trung Quốc
|
| Bản đồ các tỉnh của Trung Quốc. |
Hiện 16 trong số 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố lớn của Trung Quốc đã được khẳng định có dịch cúm gia cầm song chưa có ca lây nhiễm nào ở người.
Các tỉnh, thành phố này là: Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Tề Lâm, Chiết Giang, Giang Tây, Sơn Tây, Vân Nam, Cam Túc, An Huy, Thượng Hải, Thiên Tân, Tây Tạng, Tân Cương.
Cho tới nay, các nhà chức trách nước này đã cho giết khoảng 1,2 triệu con gà để ngăn chặn dịch bệnh.
Thái Lan: Trâu bò cũng chết, chưa rõ vì sao
Các quan chức y tế Thái Lan đang cho kiểm tra gần 200 con trâu và bò bị chết tại tỉnh miền Bắc Kalasin để chắc chắn chúng không nhiễm cúm gia cầm. Một quan chức dấu tên cho biết: ''Tôi hoàn toàn chắc rằng động vật chết không phải do cúm gà mà là do thời tiết lạnh. Trâu bò được nuôi trên đồi và những con bị chết chủ yếu là con non và con già. Hiện tượng này đã từng xảy ra trong quá khứ''.
Tỉnh Kalasin cách thủ đô Bangkok 520km về phía Đông Bắc và đã được loại khỏi danh sách các "vùng đỏ".
Cho tới nay, Thái Lan đã khẳng định 9 người bị nhiễm cúm gà, 7 trong số này đã chết và bệnh nhân tử vong gần đây nhất là một bé trại 4 tuổi. Số gia cầm bị giết ở vào khoảng gần 30 triệu song cúm gia cầm lại tái bùng phát ở 9 tỉnh vào hôm thứ hai 16/2.
Ông Hans Wagner, đại diện của Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO) tại Bangkok cho biết điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi quy mô địa lý của dịch bệnh là rất rộng và một đợt giết gà không thể diệt trừ hoàn toàn virus cúm. Cũng không thể dự đoán thời gian bao giờ sẽ loại trừ thành công tận gốc dịch bệnh hiện nay.
Theo ông Hans Wagner, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự tái phát của cúm gia cầm. Một trong số đó là gà chọi. Những con gà này cực kỳ quý, có thể lên tới 870 USD và chủ của chúng không muốn giết chúng nếu không được bồi thường thoả đáng. Hoạt động giết gà tại các trang trại cũng không được tiến hành sát sao. Nhiều đàn vịt vẫn chạy rông trên các đồng lúa gần trại gia cầm có dịch.
Minh Sơn (Tổng hợp)
|