Hội nghị đa dạng sinh học của Liên Hiệp Quốc:
Tốc độ biến mất các loài động, thực vật trên thế giới: 3 loài/giờ
00:21' 19/02/2004 (GMT+7)

(VietNamNet) - Làm gì để hạn chế tỷ lệ tuyệt chủng của các loài động thực vật? Làm gì để các quốc gia đang phát triển được hưởng lợi từ việc thương mại hoá tài nguyên sinh học của mình?... Đó sẽ là các trọng tâm chính của hội nghị đa dạng sinh học của Liên Hiệp Quốc vừa khai mạc vào chiều nay 18/2 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, với sự tham dự của các bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, cùng 2.000 quan chức chính phủ và nhà khoa học đến từ 74 quốc gia.

34.000 loài thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng:

 

Bien mat.

Dự kiến các bộ trưởng của các nước sẽ tranh luận về những bất đồng xoay quanh khung pháp lý ràng buộc về ''tiếp cận và chia sẻ lợi nhuận'' (ABS). Các nước giàu muốn một hiệp ước không ràng buộc, trong khi các nước đang phát triển - ngôi nhà của đa phần môi trường nguyên thuỷ của thế giới - lại muốn điều ngược lại để đảm bảo họ không bị thua thiệt từ việc thương mại hoá tài nguyên cũng như chống trộm cắp sinh học.

Bộ trưởng Môi trường Brazil Marina Silva cho biết khung pháp lý ràng buộc là cách duy nhất đảm bảo sự chia sẻ công bằng lợi nhuận và đền bù. Khung pháp lý đó cho phép chuyển giao công nghệ và thừa nhận sự tự trị của các dân tộc bản xứ cũng như quyền lợi của họ. Bà nói: ''Cơ chế quốc tế về ABS nên ràng buộc về mặt pháp lý. Đây là cách hiệu quả duy nhất chống đánh cắp sinh học''. Bộ trưởng Môi trường Malaysia cho biết: ''Điều mong muốn của các quốc gia đang phát triển là một cơ chế ràng buộc đối với ABS. Chúng tôi sẽ không từ bỏ, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh''.

Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi cũng nói rằng một cơ chế ràng buộc đối với ABS có ý nghĩa quan trọng. Nguyên nhân là nhiều công ty từ các nước phát triển sử dụng tài nguyên gene và hiểu biết truyền thống của người bản địa tại các quốc gia đang phát triển, song lại không muốn chia lợi nhuận với các nước sở hữu nguồn tài nguyên đó.

Ông Abdullah cũng lưu ý rằng một nghiên cứu gần đây do Viện Tự nhiên Malaysia tiến hành cho thấy các loài động, thực vật đang biến mất với tốc độ 3 loài/giờ. Ông kêu gọi các nước giàu tăng trợ giúp kỹ thuật và tài chính để giúp các quốc gia đang phát triển bảo tồn và đạt mục tiêu giảm mạnh tổn thất đa dạng sinh học trước năm 2010.

Ước tính sẽ có 34.000 loài thực vật và 5.200 loài động vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Minh Sơn (Tổng hợp) 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hàng chục triệu bản mô tả sáng chế, chỉ vài trăm lượt người tra cứu (19/02/2004)
WHO mở website tiếng Việt về dịch cúm gia cầm (18/02/2004)
Đào rãnh trên Sao Hoả (18/02/2004)
Châu Á có thể phải sống chung với cúm gia cầm! (18/02/2004)
Tìm thấy khu dân cư dưới đáy biển Bắc (18/02/2004)
Phát hiện một dạng bệnh bò điên mới (18/02/2004)
Ngọc trai Côn Đảo: Nuôi cấy ngọc thành công trên trai giống (17/02/2004)
Thái sẽ thêm nhiều tin xấu, Nhật xác định lại có dịch... (17/02/2004)
Viên kim cương lớn nhất... Ngân Hà (17/02/2004)
Khám phá bí mật nhìn dưới nước của người Moken (17/02/2004)
Tái phát ở Thái Lan và vượt... Hy Mã Lạp Sơn (17/02/2004)
Tiếp tục... đào bới Sao Hoả (16/02/2004)
La nhân bản vẫn khoẻ mạnh (16/02/2004)
Indonesia: Agus ngừa cúm gà - đơn giản mà hiệu quả (16/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang