(VietNamNet) - Đó là thực trạng khai thác thông tin sáng chế còn nhiều hạn chế mà phó cục trưởng Cục Sở hữu Trí tuệ Phạm Phi Anh đã nêu ra tại hội thảo "Vai trò của thông tin sáng chế trong việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo", tổ chức tại TP.HCM vào hôm nay 18/2.
Theo số liệu của Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), trong năm 2003 chỉ có 453 lượt người và 115 dự án có tra cứu thông tin sáng chế tại Cục SHTT. Trong khi đó, Cục đang lưu trữ gần 25 triệu bản mô tả sáng chế, khoảng 1,5 triệu kiểu dáng công nghiệp và gần 3 triệu nhãn hiệu hàng hoá.
|
| Bao giờ thông tin sáng chế trên CD-ROM sẽ được Cục SHTT đưa lên mạng? |
Hàng loạt khó khăn đã được Cục SHTT nêu ra: Thông tin sáng chế chưa trở thành nhu cầu cấp thiết của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp. Phần lớn các bản mô tả sáng chế đều bằng tiếng Anh và trở thành "rào cản ngôn ngữ" với người Việt Nam. Thông tin sáng chế chưa được phổ biến đầy đủ trên Internet, khiến cho người có nhu cầu phải đến Cục SHTT để tra cứu nên phải tốn kém cả thời gian, công sức và chi phí, v.v...
Ông Phạm Phi Anh nói: Sắp tới, Cục SHTT sẽ tập trung sử dụng tối đa công nghệ thông tin, kể cả các phần mềm chuyển đổi ngôn ngữ, để xây dựng hệ thống tin sở hữu công nghiệp rộng khắp cả nước, tăng cường thoả mãn nhu cầu cho người cần tra cứu thông tin sáng chế. Đặc biệt, Cục sẽ học tập kinh nghiệm của Trung tâm Thông tin Khoa học - Công nghệ TP.HCM (thuộc Sở Khoa học - Công nghệ TP.HCM) trong việc hình thành các dịch vụ cung cấp thông tin cho người có nhu cầu.
Có mặt tại cuộc hội thảo, các chuyên gia Nhật cho biết: Tại Nhật Bản, việc khai thác các thông tin sáng chế có hiệu quả kinh tế lớn nhất là nhờ qua đó, các doanh nghiệp có thể tìm hiểu thông tin về đối thủ cạnh tranh thông qua hệ thống thông tin sáng chế.
Ngoài 15 triệu sáng chế đã được công bố trong vòng 100 năm nay, hiện ở Nhật Bản mỗi năm có thêm gần 500.000 sáng chế được công bố. Đó là chưa kể khoảng hơn 20 triệu sáng chế trên thế giới mà các xét nghiệm viên Nhật phải tra cứu khi thực hiện thủ tục cấp bằng sáng chế cho những người đăng ký xin cấp bằng sáng chế. Hiện các cơ quan sở hữu công nghiệp Nhật đã đưa được kho dữ liệu sáng chế lên Internet để mọi người đều có thể truy cập dễ dàng, thuận tiện.
Vào tháng 3 năm ngoái, Nhật Bản đã thành lập Ban chỉ đạo Chính sách Sở hữu Trí tuệ, do Thủ tướng Nhật làm Trưởng ban.
Hồng Anh |