Tưởng chừng đáy biển Bắc Cực lạnh lẽo chỉ là thế giới dành riêng cho cá, hải cẩu và chim cánh cụt. Vậy mà dưới ấy lại có cả một thế giới đã mất thời tiền sử...
|
|
Đáy biển, nơi lưu giữ nhiều huyền thoại và sự thực. |
Các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Birmingham (Anh) là những người có công phát hiện ra đồng bằng bị chôn vùi hơn 8.000 năm về trước, nằm trên một dải đất xưa kia đã từng nối liền nước Anh với vùng Bắc Âu. Sử dụng dữ liệu về động đất, nhóm nghiên cứu đã tái tạo hình ảnh 3 chiều về vùng dân cư này. Nơi đây đã từng có một con sông rộng 600m; tuy nhiên, cả thung lũng nơi dòng sông này chảy qua đã bị vùi lấp khi các sông băng tan chảy.
Trưởng bộ môn khảo cổ học của ĐH Birmingham, TS Vincent Gaffney cho biết: "Đây là một bước tiến dài trong ngành khảo cổ học. Từ trước đến này, chưa có ai phát hiện ra một địa điểm nào như thế cả. Trước đây, giới khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều viên đá đánh lửa và một số bằng chứng về quá trình di trú thời tiền sử. Thế nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cả khung cảnh nơi người xưa sinh sống. Bên cạnh dòng sông lớn được đặt tên là Shotton, chúng tôi còn tìm thấy cả đầm lầy, suối và đồi."
Từ những thông tin có được, các nhà khoa học có thể tìm ra hoạt động của người cổ đại và những tuyến đường di cư 10.000 năm về trước, khi sông băng thuộc Kỷ Băng hà muộn bắt đầu tan. Để tạo được những hình ảnh đó, nhóm nghiên cứu đã khảo sát địa chấn và mẫu vật từ lõi Trái đất trên một vùng rộng hơn 22.000km2. Sau đó, họ chuyển dữ liệu cho nhóm công nghệ giao diện của trường để biến thành hình ảnh 3 chiều. Đây chính là công nghệ dùng để tạo hình ảnh cho trò chơi vi tính 3 chiều "Cướp hầm mộ" (Tomb Raider).
TS Bob Stone, người phụ trách nhóm công nghệ máy tính, cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng công nghệ thực tại ảo để xây dựng hình ảnh của một vùng đất không thể tiếp cận được. Nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ, chúng tôi đã có thể tiến hành khảo cổ dưới nước. Chúng tôi dựa vào dữ liệu địa chấn để dựng địa hình ảo của vùng đồng bằng đấy, sau đó dùng mẫu phấn hoa và thực vật lấy từ đáy biển để tạo nên thảm thực vật cho vùng đất."
Theo TS Gaffney, nhóm của ông vẫn còn nhiều việc phải làm. Sau khi dựng xong hình ảnh khu dân cư cổ đại, họ dự định sẽ dựng tiếp hình ảnh của toàn bộ khu vực xung quanh để xác định những dải đất xưa kia nối liền nước Anh với vùng Bắc Âu. Nhờ thế, họ sẽ làm sáng tỏ quá trình xuất hiện của người tiền sử tại biển Bắc Cực.
Khánh Hà (Tổng hợp) |