|
(VietNamNet) - Đầu năm 2004, Công ty Ngọc trai Côn Đảo đã lấy thử 10 viên ngọc đầu tiên trong tổng số đàn trai 2.000 con và khẳng định đã thành công trong việc nuôi cấy ngọc trên trai giống.
|
| Ngọc trai Côn Đảo. |
Sau một thời gian thử nghiệm, trại trai bố mẹ tại Bãi Dương đã cho hơn 100 triệu con trai giống, cho thấy tiềm năng đầy hứa hẹn đối với nghề nuôi trai cấy ngọc ở Côn Đảo và sự đầu tư đúng hướng của công ty. Theo ông Jordan Lee, giám đốc Công ty Ngọc trai Côn Đảo, chỉ cần 1/10 con giống trong số này phát triển tốt cho tới khi đủ tuổi cấy ngọc thì đã là một thành công lớn.
Việc Côn Đảo nhân tạo trai giống thành công không những đáp ứng được nhu cầu sản xuất lâu dài mà còn giúp cân bằng sinh thái trước tình trạng nguồn trai trong thiên nhiên đang trở nên cạn kiệt do khai thác bừa bãi. Cũng theo ông Jordan Lee, chất lượng ngọc nuôi trên vùng biển Côn Đảo hơn hẳn những vùng biển khác ở Việt Nam cả về độ bóng lẫn ánh xà cừ, không thua kém ngọc của các nước đã nổi tiếng với nghề nuôi trai lấy ngọc trên thế giới.
|
| Chuyên gia Nhật bản đánh giá chất lượng ngọc trai Côn Đảo. |
Được biết ngọc trai Côn Đảo là dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, thuộc 2 chủ đầu tư là Mamiko Pearls Pty (Úc) - chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai, và Tokyo Pearls (Nhật Bản) - chuyên sản xuất, giới thiệu và bán buôn các sản phẩm ngọc trai và đồ trang sức.
Công ty Ngọc Trai Côn Đảo có vốn đầu tư ban đầu là 500.000 USD, dự án kéo dài trong 30 năm, hiện đang là năm thứ 2 trong 5 năm đầu thử nghiệm. Mục tiêu của dự án ngọc trai Côn Đảo là sản xuất ngọc trai chất lượng cao, 80% dành xuất khẩu và 20% tiêu thụ nội địa.
Công ty Ngọc Trai Côn Đảo cũng đã thành lập website riêng, giới thiệu về công ty và một số nét về Côn Đảo tại địa chỉ: http://www.condaopearls.com/.
Nghiêm Chinh
|