Hôm nay 17/2, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan khẳng định hàng trăm con cò tại hai khu bảo tồn chim đã chết vì virus H5N1. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp nói người dân Thái và các thị trường tài chính nên chuẩn bị đón thêm nhiều tin xấu vì sẽ có nhiều đợt dịch cúm gia cầm nữa. Cũng hôm nay, Nhật Bản khẳng định cúm gia cầm lại bùng phát sau một cuộc điều tra ở quận Oita, diễn ra 1 ngày trước khi Nhật Bản chuẩn bị tuyên bố nước này... sạch bóng cúm gia cầm!
Thái Lan: bài học còn đó!
500 con cò mỏ thìa ở Ladkrabang và 300 con chim tại vùng đầm lầy Bueng Borapet ngoài thủ đô Bangkok đã chết từ ngày 27/1. Các cuộc xét nghiệm cho thấy 30-40% cò chết trong số này bị nhiễm H5N1. Chúng là chim di cư. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chưa có kế hoạch giết số cò còn lại cũng như các loài chim khác trong khu vực, bởi rất khó bẫy chim hoang dã.
|
| Báo gấm ở Vườn thú Khao Khiew chết vì cúm gà. Theo WHO, lần đầu tiên virus cúm gia cầm tấn công cả họ mèo! |
Một quan chức dấu tên thuộc Bộ Môi trường và Tài nguyên Thái Lan cho biết: ''Chúng tôi đã tiêu huỷ chim chết và phun thuốc khử trùng tại hai khu bảo tồn''. Ông nói thêm rằng có lẽ chim chết đã nhiễm virus từ gà địa phương. Nỗ lực giết cò sẽ làm chúng bay đi nơi khác, tăng nguy cơ lây truyền virus. Vùng đầm lầy Bung Borapet, bao quanh một chiếc hồ lớn, là nơi cư trú của hơn 100.000 con chim thuộc nhiều loài. 40.000 trong số này là cò. Khoảng 80.000 con cò nữa sống ở vùng Ladkrabang.
Hôm qua, Thái Lan cũng khẳng định một con báo gấm tại Vườn thú Khao Khiew chết vì cúm gà H5N1 có lẽ sau khi ăn thịt gà sống. Nhiều đợt dịch mới cũng bùng phát trở lại ở 9 tỉnh, giáng một đòn mạnh vào sự lạc quan của các quan chức nước này rằng Thái Lan có thể theo bước Nhật Bản tuyên bố không còn cúm gà vào cuối tháng 2.
Kể từ khi tuyên bố có dịch cúm gia cầm, Thái Lan đã có 163 điểm dịch tại 40 trong số 76 tỉnh. Sau khi giết khoảng 30 triệu gia cầm và kiểm dịch khắt khe đối với vùng dịch, tuần trước các quan chức nước này tuyên bố cúm gà đã được kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo một đợt dịch thứ hai có thể xảy ra do Thái Lan vội vàng dỡ bỏ và nới lỏng các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch, tuyên bố những nơi có dịch là ''vùng vàng'' và cho phép vận chuyển, giết mổ gia cầm có giấy phép.
|
| Gấu trúc ở Vườn thú Chieng Mai bị cách ly... |
|
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), việc giết tất cả gia cầm ở Việt Nam sẽ gây tổn thất khoảng 690 triệu USD, tương đương với 1,8% tổng sản phẩm quốc nội. Cho tới nay, đã có khoảng 37,5 triệu gia cầm trong tổng số 250 triệu con đã chết hoặc bị giết ở Việt Nam từ cuối tháng 12/2003. |
Tất cả 9 tỉnh trên hiện lại được xếp trở vào danh sách các "vùng đỏ" - nơi cần phải giết gia cầm. Hiện 32 trong số 76 tỉnh của nước này đang nằm trong danh sách các "vùng vàng", nghĩa là cần phải giám sát trong 21 ngày. Bangkok cũng là một "vùng vàng" và các quan chức cho biết sẽ không nâng cấp nó thành "vùng đỏ" mặc dù phát hiện virus cúm gia cầm ở cò mỏ thìa. Trước tình hình cò và báo chết vì nhiễm virus, Vườn thú Chieng Mai, cách Bangkok 700km đã cho cách ly 2 con gấu trúc do lo sợ chim di cư có thể lan truyền virus tới đó. Ông Tanapattana Ponpamorn tại vườn thú này cho biết: ''Chúng tôi đã yêu cầu nhân viên tạo... tiếng ồn và vẫy tay để xua đuổi chim hoang dã''!
Hôm nay 17/2, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Newin Chidchob cho biết người dân Thái và các thị trường tài chính nên chuẩn bị đón thêm nhiều tin xấu khi kết quả kiểm tra cúm gà lần hai trên toàn lãnh thổ được công bố đầy đủ. Ông tiết lộ: ''Sẽ có nhiều đợt dịch cúm gia cầm nữa được phát hiện trong 8.000 mẫu còn lại. Kết quả công bố ngày hôm qua có nguồn gốc từ 2.000 mẫu và chúng tôi phát hiện cúm gà tái bùng phát ở 14 điểm, tương đương với 0,7% tổng số mẫu''. Kết quả sẽ được công bố vào ngày thứ sáu tới, sau khi đóng cửa Thị trường chứng khoán Thái Lan để ngăn chặn giá cổ phiếu sụt giảm hơn nữa.
Ông Newin đã đổ lỗi cho... người nuôi gà chọi gây ra các đợt dịch mới. Theo ông, họ đã rời các vùng dịch cùng với những con gà quý thay vì giết chúng. Ông kêu gọi người nuôi gà chọi hợp tác với các nhà chức trách. Ông nói: ''Virus H5N1 được phát hiện ở gà chọi tại 13 trong số 14 điểm dịch mới. Tôi yêu cầu mọi người nuôi gà chọi không nên chạy trốn với gà của mình nếu muốn vấn đề được giải quyết''. Những người không chịu hợp tác sẽ bị tống giam 1 năm.
Nhật Bản: dự định nói "hết", nhưng mà...
|
| Che miệng giữa công viên, vì ngại bị lây nhiễm virus H5N1 từ chim bồ câu. Ảnh chụp ở Thái Lan. |
Hôm nay, các quan chức nông nghiệp ở vùng Tây Nam Nhật Bản đã tiến hành điều tra sau khi có thông báo có hiện tượng gà (và cả vịt) tại một trang trại ở thị trấn Kokonoe, quận Oita trên đảo Kyushu đã chết hàng loạt.
Viện Sức khỏe Động vật quốc gia đã khẳng định 2 trong 7 con gà chết đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm. Sự kiện này xảy ra 1 ngày trước khi Nhật Bản chuẩn bị tuyên bố... sạch bóng cúm gia cầm vào ngày mai. Trước mắt, Bộ Nông Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản đã cấm vận chuyển trứng và gà ra khỏi khu vực trên.
Trong năm nay, Nhật Bản mới chỉ có một đợt dịch cúm gà (không lan rông) tại trang trại Win Win ở quận Yamaguchi, trên đảo chính Honshu.
Minh Sơn (Tổng hợp) |