|
Ngay sau khi Thủ tướng Thái Lan bày tỏ sự lạc quan và bảo đảm với công chúng rằng nước này có thể sạch bóng cúm gia cầm vào cuối tháng 2 thì thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Newin Chidchop tuyên bố cúm gia cầm bùng phát trở lại 9 tỉnh của nước này. Virus H5N1 đã lây nhiễm sang gà chọi và vịt. Tin xấu vẫn chưa hết: cúm gia cầm đã lan tới vùng Tây Tạng của Trung Quốc!
Thái Lan: Các đợt dịch mới ở Thái Lan được phát hiện trong chiến dịch kiểm tra lần hai tại những khu vực trước đây bị ảnh hưởng. 10.300 mẫu tại 427 điểm trên toàn quốc đã được xét nghiệm ở 7 trung tâm. Ông Newin nói: ''Chúng tôi đã phát hiện 14 điểm dịch tại 9 tỉnh''. Ông Newin đã ra lệnh giết ngay lập tức mọi gia cầm cách điểm dịch mới 1km. Còn tại điểm dịch mới ở Roi-Et, gà sẽ bị giết trong bán kính 5km.
Trước đó, 8 trong số 9 tỉnh trên được xếp là ''vùng đỏ'' - nơi gà bị giết trong bán kính 5km từ nơi có dịch và vừa mới được liệt vào danh sách "vùng vàng" (cúm gia cầm đã được kiểm soát). Bộ Nông nghiệp nước này đang chuẩn bị tuyên bố 158 vùng cúm gà từ ''vàng'' xuống ''xanh''. Cũng vào ngày hôm nay 16/2, bộ trưởng Bộ Môi trường Thái Lan Prapat Panyachatraksa cho biết kết quả xét nghiệm đã khẳng định con báo gấm chết tại vườn thú Khao Khiew ngày 27/1, cách Bangkok 70km về phía Nam, là do nhiễm virus H5N1.
Còn nhớ hôm 10/2, WHO đã khuyến cáo: Sự bãi bỏ và nới lỏng nhanh chóng các biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa bệnh dịch có thể gây ra một đợt dịch thứ hai. Các nhà chức trách Thái Lan đã quá vội vàng khi tuyên bố những nơi có dịch là ''vùng vàng'' và cho phép vận chuyển, giết mổ gia cầm có giấy phép. Tổ chức Nông lương LHQ (FAO) cũng cho biết có thể phải mất nhiều tháng, thậm chí là vài năm mới có thể chắc chắn cúm gia cầm không còn là mối đe doạ.
|
| Hàng nghìn con chim cốc ở Đài Loan bay tới Trung Quốc mỗi ngày để kiếm thức ăn, làm dấy lên lo ngại về chuyện làm lan truyền virus cúm gia cầm. |
Trung Quốc: Dịch cúm gia cầm vẫn tiếp tục lây lan tại châu Á. Ngay cả các vùng núi cao ngất ở Tây Tạng và bầu không khí loãng cũng không thoát khỏi sự tấn công của virus H5N1. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, H5N1 đã được phát hiện tại Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng thuộc vùng Himalaya. Tây Tạng ở độ cao 3.600m trên mực nước biển.
Tình trạng tồi tệ này càng làm tăng thêm tính khẩn cấp của hội nghị bàn về cúm gia cầm của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á. Ai dám chắc rằng các nước Nam Á, nằm bên kia dãy Himalaya, sẽ không bị ảnh hưởng khi các đàn chim di cư bay qua? Hiện Pakistan là quốc gia Nam Á duy nhất có dịch cúm gà H7.
Ngoài Tây Tạng, hôm nay Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cũng khẳng định 6 đợt dịch nữa tại tỉnh Hồ Bắc (5), Quảng Đông (1). Một đợt dịch cúm bị nghi ngờ tại thành phố Bách Giang, tỉnh Jilin (Tề Lâm). Như vậy, đã có 41 đợt dịch được khẳng định và 9 bị nghi ngờ tại 16 tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Hiện vẫn chưa có thông báo về dịch cúm gia cầm lây nhiễm sang người tại đây. Chính quyền địa phương đã cho giết gà và tiến hành các biện pháp kiểm dịch. Họ vẫn lạc quan rằng dịch bệnh đã được kiểm soát.
Minh Sơn (Tổng hợp)
|