Tại một cuộc họp ở Cục Phát triển Vật nuôi Thái Lan vào hôm qua 15/2, các chuyên gia thú y thuộc 4 trường đại học ở nước này đã đề nghị phân vùng các trại gia cầm để đảm bảo nguồn gà an toàn cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Theo họ, phân vùng là biện pháp cần thiết để kiểm soát các bệnh liên quan tới gia cầm trong đó có cúm gia cầm, giảm tác động của dịch cúm đối với ngành gia cầm và vẫn có thể xuất khẩu nếu một đợt dịch khác bùng phát.
|
| Một nhân viên y tế đang thu nhặtt chim chết vì bệnh cúm gia cầm ở một công viên tại Thái Lan. |
Theo thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Newin Chidchob, tại các vùng được lựa chọn để nuôi gia cầm xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, nhiều biện pháp an toàn và y tế sẽ được áp dụng. Ngay cả khi nuôi hai con gà làm cảnh, người nuôi cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng cho những vùng trên. Mặc dù không phải tuân thủ mọi quy định của những trang trại lớn, chủ sở hữu gà cảnh hoặc người nuôi gà quy mô nhỏ sẽ phải thực thi những biện pháp an toàn nhất định, chẳng hạn như nuôi gà trong các lồng, chuồng tiêu chuẩn. Sau khi các vùng được xác định, người nuôi sẽ phải áp dụng những biện pháp an toàn hoặc... ra hầu toà.
Các vùng nuôi gà xuất khẩu hoặc tiêu dùng nội địa có thể bao trùm một tỉnh, như tỉnh Saraburi. Gia cầm nuôi ngoài vùng xuất khẩu sẽ không được Cục Phát triển Vật nuôi cấp giấy chứng nhận mà các nước nhập khẩu yêu cầu.
Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng bảy tỏ lo ngại về khả năng lây lan virus cúm của những con gà chọi đắt tiền. Ông Newin cho biết gần đây một số người nuôi gà chọi đã "tuồn" gà ra khỏi các khu vực kiểm soát, do lo sợ gà của họ sẽ bị giết. Các chuyên gia đã đề xuất đăng ký và gắn biển cho chúng.
Cuối tuần này, các nhà xuất khẩu gia cầm và đại diện từ những quốc gia nhập khẩu lớn sẽ gặp nhau để thảo luận. Đại diện của Nhật Bản, Anh, Hà Lan và Liên minh châu Âu sẽ thăm các trại gà Thái Lan.
Trong khi số người chết do cúm gà tại Thái Lan đã tăng lên 6 người (nạn nhân mới nhất là một cậu bé 13 tuổi, tử vong vào cuối tuần trước), Bộ Nông nghiệp nước này đang chuẩn bị tuyên bố 158 vùng cúm gà từ ''vàng'' xuống ''xanh''. Tại một số vùng, việc tiêu hủy gà vẫn tiếp tục.
Minh Sơn (Theo Nation) |