Đừng tưởng chỉ có con người mới độc quyền tổ chức thi ca hát, bởi vì chim cũng có hình thức thi... giọng hót hay gần giống như người. Và giải thưởng cũng rất... chim: thay vì nhận được hợp đồng thu thanh, chúng sẽ được "anh em" kính nể và "chị em" ngưỡng mộ.
|
| Nào, xem giọng ai to nhất nào! |
Theo một nghiên cứu công bố gần đây trên tạp chí Animal Behavior, chim trống có thể hót to gấp 12 lần bình thường, chỉ cốt để cho các con chim khác... nghe thấy và ngưỡng mộ. Chim mái thì khác hẳn: chỉ khi ở một mình chúng mới kêu to hơn, còn lại thì chúng thường im lặng lắng nghe. Các nhà nghiên cứu thử nghiệm về tập quán đặc biệt này của loài chim bằng cách ghi âm tiếng hót sẻ vằn trống và mái (Taeniopygia guttata). Tiếng hót được ghi trong các điều kiện khác nhau: khi chim chỉ có một mình, khi ở trong tầm tai của đồng loại, và khi nó có thể vừa nghe thấy vừa nhìn thấy những con chim khác.
Hầu hết chim trống đều hót rất to khi chúng có thể nhìn thấy và nghe thấy tiếng đồng loại. Y hệt như trong một cuộc thi hát (hét thì đúng hơn), chim trống khoe giọng bằng cách liên tục tăng âm lượng lên cao, từ 6-12 lần so với bình thường. Jeffrey Cynx, thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Trường Cao đẳng Vassar, cho biết: "Chim trống hót to không phải chỉ để gây ấn tượng với chim mái mà còn muốn khẳng định với các con chim trống khác rằng nó là kẻ rất mạnh mẽ. Trong thế giới loài chim, độ phức tạp và chất lượng "bài hát" chính là công cụ để thông báo cho đồng loại biết về lãnh thổ của mình."
Hiện tượng "kiệm lời" của chim mái lại khiến cho các nhà khoa học cảm thấy bối rối. Theo phỏng đoán của Cynx, có thể chim sẻ mái quan tâm nhiều hơn đến việc "tụm năm tụm ba". Khi tụ họp thành đàn, có khả năng chim mái cảm thấy gần gũi với nhau hơn, bởi chúng không phải cạnh tranh lẫn nhau trong việc tìm bạn đời và duy trì nòi giống.
Khánh Hà (Theo Discovery) |