Tình hình dịch cúm gia cầm đang xấu đi từng ngày ở Trung Quốc với 14/31 tỉnh đã bị ảnh hưởng song vẫn chưa xác định được cách khởi nguồn của bệnh dịch độc hại này. Một số nhà khoa học và quan chức Trung Quốc nghi ngờ phân chim di cư có thể là nguồn gốc gây bệnh. Thái Lan cũng tuyên bố tìm thấy H5N1 ở chim di cư.
|
| Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc Gao Qiang đang ăn một chiếc đùi gà tại phòng ăn của Bộ này ở Bắc Kinh (9/2/2004). Một số quan chức trong chính quyền trung ương gần đây đã ăn thịt gà công khai nhằm cho thấy nguồn gia cầm ở nước mình vẫn an toàn. |
Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế, Bi Qiang, một quan chức phụ trách kiểm soát và phòng ngừa cúm gia cầm ở Quảng Tây, cho biết: ''Chúng tôi vẫn không thể tìm ra nguồn gốc chính xác của các virus cúm sau khi 3 đội y tế và kiểm dịch được cử tới nơi bùng phát đợt dịch cúm gia cầm đầu tiên - một trang trại ở thành phố Dingdang, khu tự trị Chuang, tỉnh Quảng Tây - để kiểm tra vịt con, thức ăn và người nuôi. Họ đã tìm thấy một số cánh rừng gần trang trại vịt và nhiều chim đang cư ngụ trong đó''. Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc mời các phóng viên nước ngoài tới vùng có dịch cúm gà kể từ ngày 27/1 khi đợt dịch đầu tiên được khẳng định.
Zhou Fang, chuyên gia điểu cầm thuộc Hội Động vật Trung Quốc, nói: ''Chúng tôi không thể loại trừ những khả năng chẳng hạn như phân chim có thể mang nhiều virus. Chỉ một chút phân của chim di cư nhiễm H5N1 cũng có thể gây dịch lớn''.
Hôm qua 11/12, các nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố cấm săn bắn, vận chuyển và buôn bán chim hoang dã. Theo lời một quan chức thuộc Bộ Lâm nghiệp, sự trở về của chim hoang dã khi thời tiết ấm dần lên có thể gia tăng nguy cơ lây lan cúm gà.
Chính phủ Trung Quốc cũng khuyến cáo cúm gia cầm có thể lây lan rộng hơn và ưu tiên hàng đầu sẽ là ngăn nó khỏi lây nhiễm sang người. Theo đài truyền hình quốc gia, ở nhiều khu vực, cúm gia cầm vẫn chưa được kiểm soát có hiệu quả.
|
| Khoảng 200 nhân viên thú y ở Jakarta, Indonesia đã ăn thịt gà vào ngày 10/2 để khẳng định sự an toàn của việc ăn gia cầm cũng như khuyến khích người dân ăn thịt và trứng gà. |
* Hôm nay 12/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan tuyên bố xác của 3 con chim di cư ở Nakorn Sawan chứa virus cúm gà. Do kết quả của khám phá này, Bộ đã bắt đầu cho giết mọi chim di cư ở các vùng có dịch và trên phạm vi cả nước nếu cần. Bộ trưởng Prapat Panyachatraksa cho biết Bộ sẽ kiểm tra ngẫu nhiên mọi loài chim di cư ở Thái Lan và sẽ giết những loài bị nhiễm cúm gia cầm.
Tuy nhiên, hiện việc giết chim di cư chỉ được tiến hành ở những khu vực có dịch cúm. Cùng ngày, cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Charal Trinwuthipong thông báo một bé trái 13 tuổi đã được khẳng định là người thứ 6 nhiễm cúm gà H5N1 ở Thái Lan. Cậu bé được nhập viện vào ngày 29/1 và tình hình sức khoẻ hiện rất nguy kịch.
Trong một động thái khác, cha mẹ của một bé trai 6 tuổi, nạn nhân đầu tiên tử vong do cúm gà tại Thái Lan, đã quyết định kiện Chính phủ nước này về việc đã che đậy sự lây lan của dịch bệnh. Theo ông Chamnan, chi phí điều trị và hoả táng con trai đã khiến họ mắc nợ 300.000 bạt. Văn phòng sổ xố Chính phủ đã hỗ trợ họ 100.000 bạt và Thống đốc tỉnh Kanchana Buri đã giúp đỡ thêm 5.000 bạt nữa từ tiền túi của ông. Chamnan phẫn nộ nói: ''Nếu Chính phủ nói với chúng tôi về sự lây lan của cúm gà, chúng tôi hẳn là đã bảo vệ được con trai của chúng tôi''. Đây sẽ là vụ kiện chính phủ đầu tiên liên quan tới dịch cúm gà.
Minh Sơn (Tổng hợp) |