Do lượng khai thác nước dưới lòng đất và các công trình xây dựng ngày càng nhiều, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) dần dần bị lún sâu. Từ năm 1921 đến năm 1965, Thượng Hải đã bị lún khoảng 2,63m. Dự tính hiện nay, mỗi năm Thượng Hải bị "Hạ Hải hoá" khoảng 10mm.
Theo tư liệu của Cục Thuỷ lợi Thượng Hải, mức lún của thành phố này hiện xấp xỉ 1% mức lún cao nhất trong lịch sử trước kia: 10mm/năm, so với mức lún sâu nhất trong lịch sử là 110mm/năm.
|
| Thượng Hải rồi sẽ thành "Hạ Hải"? |
Từ năm 1860, Thượng Hải đã bắt đầu khai thác nguồn nước ngầm dưới lòng đất. Từ thập niên 1960, lượng nước khai thác đạt 200 triệu mét khối - con số cao nhất trong lịch sử.
Từ năm 1965, Thượng Hải bắt đầu tiến hành các biện pháp khống chế việc khai thác nguồn nước ngầm. Do xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sử dụng nước máy ngày càng tăng nên mức độ khai thác nước ngầm giảm. Hơn nữa, các ban ngành có liên quan ngày cành chú trọng thực hiện các biện pháp đưa hệ thống nước máy tới các khu vực trong và ngoài thành phố để thay thế nước giếng khoan. Nhờ vậy, hiện nay lượng khai thác nước ngầm chỉ còn khoảng 96.350.000m3/năm, bằng 46% so với mức khai thác lớn nhất trong lịch sử.
Theo các chuyên gia, một số nguyên nhân tác động trực tiếp tới hiện tượng lún đất ở Thượng Hải là: khai thác quá tải nguồn nước ngầm, các công trình xây dựng ngày càng nhiều, và địa chất của các thành phố ven biển bị biến hoá.
Bùi Thuý Hà (Tổng hợp) |