Tin mới nhất: Cúm gà bùng phát tại Mỹ!
12:00' 07/02/2004 (GMT+7)

Hôm nay (7/2), các nhà chức trách tại Bang Delaware của Mỹ đã ra lệnh giết khoảng 12.000 con gà sau khi khẳng định đàn gà ở đây đã bị nhiễm cúm gia cầm. Phát biểu tại một cuộc họp báo Michael Scuse, Cục trưởng Nông nghiệp của bang, cho biết dạng virus cúm H7 này khác với virus H5N1 ở châu Á và không đe doạ tới sức khoẻ con người.

Hơn 50 triệu con gà đã được tiêu huỷ tại châu Á để ngăn chặn bệnh dịch.

Theo website của WHO (www.who.int) và website của Trung tâm Phòng ngừa - Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (www.cdc.gov), có 15 tiểu loại virus cúm gà; 2 trong số này (H5 và H7) là nguy hiểm nhất đối với gia cầm. Hai tiểu loại này cũng đã nhiễm sang người. Đàn gia cầm bị nhiễm cúm gà sẽ bị giết bằng carbon monoxide và được chế thành phân trộn bên trong hai khu chuồng nơi chúng được nuôi. Các nhân viên y tế đang tiến hành xét nghiệm các đàn gà ở 12 trang trại thương mại trong bán kính 3km từ nơi có dịch. Kết quả sẽ được công bố trong vòng vài giờ nữa.

Ông Michael Scuse nói: ''Chúng tôi không muốn dịch bệnh lây lan và đang cố gắng bảo vệ một ngành cực kỳ quan trọng''. Ông Scuse không tiết lộ địa điểm của các trang trại bị ảnh hưởng hoặc nhân thân của người nuôi. Ông chỉ nói đó là một doanh nghiệp độc lập ở hạt Kent chuyên bán gà cho chợ gia cầm sống ở New York. H7 là một trong những loại virus cúm độc hại nhất, có tiềm năng gây thiệt hại lớn về kinh tế nếu lây lan rộng bởi ngành chăn nuôi gà là trụ cột của nền kinh tế nông nghiệp trong vùng.

Các quan chức của bang Delaware đã được thông tin về vấn đề này vào hôm thứ năm 5/2 sau khi người nuôi gà nói trên gặp một quan chức của Viện Thú y Elanco ở Salisbury. Hai mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính đối với cúm gà. Các cuộc xét nghiệm tiếp theo đang được tiến hành vào hôm nay. Chuyên gia thú y  Wesley Towers của bang cho biết chợ gia cầm sống New York đã có rắc rối với cúm gà trong một thời gian nào đó. Theo các quan chức nông nghiệp bang Delaware, virus H7 có thể được đưa tới bang này trên những sọt gà bẩn hoặc phân gà trên giày của một người nào đó.

William Satterfield, giám đốc điều hành Tập đoàn thương mại công nghiệp Delmarva Poultry Industry, cho biết: ''Chúng tôi đang cố ngăn chặn dịch bệnh từ trong trứng nước''. Virus cúm gia cầm có thể lây lan trong không khí, dễ dàng lây truyền giữa các động vật thông qua dịch mũi, dịch mắt hoặc phân. Ông khuyên mọi người nuôi gia cầm thương mại trong vùng không cho phép du khách vào trang trại hay khu nuôi gà. Vào hôm thứ tư 4/2, Chính phủ Mỹ đã cấm nhập khẩu gia cầm từ các quốc gia châu Á bị ảnh hưởng bởi cúm gà.

Minh Sơn (Tổng hợp)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phôi đông lạnh 12 năm vẫn lớn tốt (06/02/2004)
Cúm gia cầm lại bùng phát ở Đài Loan (06/02/2004)
Gieo vi khuẩn, gặt... vàng (06/02/2004)
Tiết lộ bí mật... cúm gà lây nhiễm sang người (06/02/2004)
Nhân bản người đã thất bại (06/02/2004)
Từ voi say, voi giết người đến voi... đá bóng (05/02/2004)
Sao Hoả: robot tự hành thứ hai bắt đầu hoạt động (04/02/2004)
Trái đất ấm lên: chuyện xưa, chuyện nay (04/02/2004)
Hai phụ nữ Đức nghi nhiễm cúm gà từ Thái Lan (03/02/2004)
Sữa chua ''chết'' - lợi hay hại? (03/02/2004)
Muốn phát tài? Hãy săn... tác giả virus (02/02/2004)
Bảng tuần hoàn hoá học... tăng cân (02/02/2004)
Cúm gà tiếp tục lây lan ở Trung Quốc, Thái Lan (02/02/2004)
NASA không đành lòng... bỏ rơi Hubble (01/02/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang