Nghiên cứu di truyền do các nhà khoa học Mỹ tiến hành đã làm rõ hơn nguồn gốc của virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS): corona bắt nguồn từ động vật hoang dã tại đồng bằng sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nó cũng cho thấy cách thức corona lây sang người cách đây 1 năm.
|
| Virus corona (virus SARS). |
Nhóm nghiên cứu đã so sánh bộ gene của các virus được phân lập vào giai đoạn đầu của dịch SARS năm ngoái và so sánh chúng với virus trong cơ thể của những nạn nhân SARS cuối cùng. Kết quả cho thấy virus corona đã đột biến để tăng cường khả năng nhiễm cho một vật chủ mới: con người!
TS Chung-I-Wu cho biết họ lo ngại khi thấy virus corona dần dần gia tăng tính độc hại, thích ứng để ký sinh tốt hơn trong cơ thể người.
Hai kiểu di truyền của virus corona chiếm ưu thế trong giai đoạn đầu của dịch SARS. Có thể so sánh chúng với các virus được phân lập từ động vật tại chợ ở Thâm Quyến.
Vào thời kỳ giữa của đại dịch, bộ gene của corona đã thay đổi. Các dạng khác nhau của corona xuất hiện: một dạng ở bệnh viện tại Quảng Châu vào tháng 1/2003 và một dạng khác dần nổi lên ở HongKong. Trong vòng 1 tháng, một dạng nữa đã xuất hiện và tồn tại cho tới khi kết thúc đại dịch vào tháng 8/2003.
Các nhà khoa học phân tích mức độ đột biến gene ở một gene cụ thể tên là spike. Spike được cho là liên quan tới khả năng xâm nhập vào tế bào của virus. Kết quả cho thấy gene spike đột biến nhanh vào đầu thời kỳ dịch SARS. Sự đột biến chậm lại sau khi virus đã hoàn thiện khả năng lây nhiễm sang người. Nhóm nghiên cứu cho biết cần phải tiếp tục theo dõi loại virus này.
Mặc dù không dễ gì truyền từ người sang người song virus SARS gây nhiễm trùng hô hấp nghiêm trọng ở nhiều người và các chuyên gia lo ngại nó có thể quay trở lại vào mùa đông năm nay.
Năm ngoái, SARS đã nhiễm cho hơn 800 người tại hơn 30 quốc gia và cướp đi sinh mạng của gần 800 bệnh nhân.
Minh Sơn (Theo BBC, Reuters) |