|
Hôm nay 30/1, Trung Quốc khẳng định virus H5N1 gây ra dịch cúm gà tại 2 tỉnh Hà Nam, Hà Bắc. Các xét nghiệm ở Thái Lan đã thất bại trong việc xác định người bị nhiễm cúm gà. Các nhà nhập khẩu thịt gà và gia cầm ở châu Á đang hướng về... gà Australia.
|
| Kết quả xét nghiệm cúm gà ở Thái Lan không thuyết phục một phần là do phương pháp lấy mô và mẫu không đúng. |
Các quan chức Thái Lan cho hay số địa phương có dịch cúm gà tại nước này đã tăng từ 25 tới 32 tỉnh. 7 tỉnh mới bị ảnh hưởng là Chiang Mai, Chiang Rai, Nan (miền Bắc), tỉnh Si Sa Ket, Surin và Nakhon Phanom (Đông Bắc) và tỉnh miền Trung Prachin Buri. Cùng lúc đó, Thái Lan cũng yêu cầu Mỹ và Australia giúp tiến hành các xét nghiệm khoa học phức tạp đối với cúm gà ở người sau khi những xét nghiệm trong nước không thành công.
Các xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm ở Thái Lan đã thất bại trong việc xác định liệu 12 người nữa có bị nhiễm cúm hay không. 7 trong số những bệnh nhân bị nghi ngờ này đã tử vong. Suphan Srithamma, quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết: ''Kết quả xét nghiệm không thuyết phục một phần là do phương pháp lấy mô và mẫu không đúng. Mẫu được thu thập không đầy đủ. Chúng tôi sẽ phải gửi mẫu tới phòng thí nghiệm của WHO ở Australia và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại Mỹ để kiểm tra''.
Còn nhớ trong tuần này, ông Suphan đã thừa nhận Bộ Y tế nước này xử lý kém đối với cuộc khủng hoảng cúm gà đang lan rộng. WHO muốn xác định chính xác số người bị nhiễm cúm gà để nắm bắt liệu đó chỉ là vài ca cục bộ hay là mầm mống của một đại dịch cúm toàn cầu. Cho tới nay, các chuyên gia cho rằng virus truyền từ gia cầm sang người chứ chưa nhiễm từ người sang người.
Trước tình hình dịch bệnh hoành hành tại 10 quốc gia, lãnh thổ châu Á, buộc chính phủ các nước phải cho giết hàng triệu con gà, các nhà nhập khẩu trong khu vực đang tiếp xúc với các nhà xuất khẩu gà ở Australia. Stuart Robertson, giám đốc bán hàng của Golden Eggs, một công ty gia cầm ở tây Australia, cho biết công ty của ông nhận được 3-4 đơn đặt hàng mỗi ngày từ các nhà nhập khẩu ở Việt Nam, Singapore, Malaysia và Indonesia.
Hôm nay (30/1), Trung Quốc đã chính thức khẳng định dịch cúm gà tại tỉnh Hà Nam và Hà Bắc là do virus lây lan cao H5N1 gây ra, đồng thời nghi ngờ có thêm hai đợt dịch tại tỉnh An Huy, Quảng Đông và ngoại ô của thành phố Thượng Hải. Các nhà chức trách đã bắt đầu giết gia cầm quanh 3 vùng dịch mới và tăng cường các biện pháp kiểm dịch. Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có người nào nhiễm bệnh và các đợt dịch này đang được kiểm soát.
Trước đó, vào ngày 28/1, Trung Quốc đã phải thừa nhận đợt dịch đầu tiên vào ngày 28/1 ở tỉnh Quảng Tây, tiếp giáp với Việt Nam.
Minh Sơn (Tổng hợp) |