Phát hiện dấu chân động vật có vú thời khủng long
17:16' 28/01/2004 (GMT+7)

Các nhà địa chất Mỹ vừa tìm thấy nhiều dấu chân hoá thạch hiếm của một loài thú nhỏ, có vú, ở phía tây của Denver, Colorado. Động vật này có kích cỡ bằng một con chuột, đã để lại dấu vết trên khi nhảy qua bùn cách đây 68 triệu năm.

 
Tìm kiếm dấu chân hoá thạch.

Trong khi nghiên cứu các bức tường sa thạch ở sân gôn Fossil Trace, nhà địa chất Martin Lockley đã tìm thấy các dấu chân thuộc một loài động vật có vú ở thời khủng long.

Joanna Wright đã tìm thấy những vệt dấu chân tương tự tại đây một năm trước song chúng được cho là các vết chân của thằn lằn. 5 vệt dấu chân do Lockley tìm thấy cách đều nhau. Mỗi vệt dài khoảng 2,5cm hằn lên một bàn chân 4 ngón. Cách đây 1 thập kỷ, Dan Chaney cũng đã tìm thấy các dấu chân tại khu vực Rifle.

Trước đây, các dấu chân của khủng long có sừng và champsaur giống cá sấu cũng được phát hiện tại sân gân Fossil Trace.

Đây là lần đầu tiên loại dấu chân này được tìm thấy tại miền Tây nước Mỹ. Golden và Rifle tại Colorado là 2 trong 4 địa điểm trên thế giới có được các dấu chân rõ ràng của động vật có vú được bảo quản tốt từ thời khủng long. Hai địa điểm còn lại ở Maryland (Mỹ) và Argentina.

Các động vật nhỏ có vú, không con nào lớn hơn mèo nhà hiện nay, sống bên cạnh khủng long trong hàng triệu năm trước khi khủng long tuyệt chủng cách đây 65 triệu năm. Giới khảo cổ hiếm khi tìm thấy xương của chúng và thậm chí việc tìm được dấu chân còn khó hơn.

Minh Sơn (Theo AP)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đá trên Sao Hoả kể về dấu vết của... nước (28/01/2004)
Đã có Mèo máy Doraemon - robot thứ thiệt! (28/01/2004)
N'kisi - chú vẹt giỏi tiếng Anh nhất thế giới (27/01/2004)
Tìm thấy hoá thạch của sinh vật cổ nhất trên cạn (27/01/2004)
Gene ASPM - nhân tố quyết định sự phát triển của não (27/01/2004)
Đồng bằng Sao Hoả: "Một nơi... tuyệt đẹp" (26/01/2004)
Mùa đông 2005 mới có vắc-xin ngừa H5N1! (25/01/2004)
Robot Opportunity: Tìm nước trên Sao Hoả (25/01/2004)
FAO đề nghị kế hoạch 4 tuần dập cúm gà (24/01/2004)
Đào mỏ vàng, gặp... sọ voi cái (23/01/2004)
Siêu rắn - Dạng vật chất mới? (23/01/2004)
Lỗ hổng kỳ bí giữa bầu trời nước Mỹ (23/01/2004)
Tại sao người biết nói còn khỉ thì không? (22/01/2004)
Bí ẩn về mẫu đất trên Sao Hoả (21/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang