Tìm thấy hoá thạch của sinh vật cổ nhất trên cạn
16:08' 27/01/2004 (GMT+7)
Các nhà khoa học thuộc Viện Bảo tàng quốc gia Scotland và ĐH Yale (Mỹ) vừa tìm thấy một hoá thạch của sinh vật cổ nhất từng sống trên cạn. Động vật nhiều chân này dài 1cm, có niên đại 428 triệu năm.

Hoá thạch cổ nhất của sinh vật trên cạn.

Mike Newman, một người săn tìm hoá thạch nghiệp dư, đã tìm thấy "sinh vật" trên tại bãi biển ở cảng Cowie, Scotland. Để công nhận vai trò của Newman, loài sinh vật mới này đã được đặt theo tên của ông:  Pneumodesmus newmani.

Theo các chuyên gia, hoá thạch này cổ hơn khoảng 20 triệu năm so với hoá thạch được cho là động vật biết thở cổ nhất - một sinh vật kỳ lạ giống nhện tại Aberdeenshire, đông Scotland. Nó có các lỗ thở ở bên ngoài cơ thể. Điều đó có nghĩa đây là sinh vật hít thở không khí cổ nhất đã từng được phát hiện.

Newman nói: ''Tôi biết hoá thạch được bảo quản rất tốt. Chân của nó vẫn còn rất rõ. Mặc dù trước đó chúng ta có thể kết luận động vật nhiều chân có thể hít thở không khí, song đây là lần đầu tiên chúng ta có bằng chứng''.

Anderson, Giám đốc Viện bảo tàng quốc gia Scotland, kể: ''Khi Mike nói với tôi về hoá thạch, tôi rất mừng bởi tôi tin đó là hoá thạch cổ nhất thuộc nhóm đặc biệt này và nhận ra nó quan trọng tới mức nào. Nếu có một sinh vật nhiều chân sống trên cạn vào thời gian đó, hẳn là phải có một thứ gì đó cho nó ăn. Như vậy, thực vật có thể phát triển mạnh vào thời gian đó..."'.

Minh Sơn (Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Gene ASPM - nhân tố quyết định sự phát triển của não (27/01/2004)
Đồng bằng Sao Hoả: "Một nơi... tuyệt đẹp" (26/01/2004)
Mùa đông 2005 mới có vắc-xin ngừa H5N1! (25/01/2004)
Robot Opportunity: Tìm nước trên Sao Hoả (25/01/2004)
FAO đề nghị kế hoạch 4 tuần dập cúm gà (24/01/2004)
Đào mỏ vàng, gặp... sọ voi cái (23/01/2004)
Siêu rắn - Dạng vật chất mới? (23/01/2004)
Lỗ hổng kỳ bí giữa bầu trời nước Mỹ (23/01/2004)
Tại sao người biết nói còn khỉ thì không? (22/01/2004)
Bí ẩn về mẫu đất trên Sao Hoả (21/01/2004)
Hình thành Ban chỉ đạo Website Chính phủ (21/01/2004)
Trung Quốc thử nghiệm vắc-xin ngừa SARS (21/01/2004)
Rò rỉ trên ISS: 1 lỗ kim bé tí, 3 tuần sự cố (20/01/2004)
NASA sẽ bỏ rơi kính thiên văn Hubble! (19/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang