|
Virus cúm gà H5N1 đang ảnh hưởng tới Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan, Campuchia dường như đã đột biến. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định như vậy, và cho biết do đó, việc phát triển một loại vắc-xin hiệu quả hơn sẽ chỉ thực hiện được trong vòng hơn 6 tháng nữa. Trong khi đó, có tin Indonesia, Lào và Myanmar là các "điểm-nóng-cúm-gà" tiếp theo ở châu Á.
Thái Lan: huy động cả tù nhân để cùng quân đội diệt gà
Peter Cordingley, người phát ngôn của WHO, nói: ''Các kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy H5N1 năm nay khác biệt khá nhiều so với các dạng H5N1 được phân lập trong những năm trước đây. Do đó, chúng ta phải phát triển một loại vắc-xin mẫu mới để từ đó sản xuất hàng loạt. Vắc-xin ngừa cúm gà có thể được phân phát cho "mùa cúm" vào mùa đông năm tới, không có gì để hứa hẹn trong năm nay''.
WHO vừa khẳng định hai bệnh nhi nhiễm cúm gà tại thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một bé trai 13 tuổi, tử vong vào ngày 22/1, và một bé gái 8 tuổi.
Trong khi đó, qua bài phát biểu hàng tuần trên đài phát thanh, Thủ tướng Thaksin Shinawatra của Thái Lan đã thừa nhận dịch cúm gà có thể ảnh hưởng nặng nề tới ngành xuất khẩu gà của nước này.
Việc giết gà hàng loạt đang được Thái Lan tiến hành để ngăn chặn sự lây lan của virus H5N1. 400 binh sĩ Thái Lan mang thiết bị bảo hộ đã tới Suphan Buri - tỉnh bị ảnh hưởng mạnh nhất - để hỗ trợ việc giết gà. Người dân tại đây hoảng sợ tới mức không dám đi bất kỳ nơi đâu. 100 tù nhân cũng được huy động cho chiến dịch này. Tuy nhiên, WHO khuyến cáo các nhân viên giết gà có thể nhiễm bệnh.
Kể từ tháng 11 năm ngoái, hơn 7 triệu con gà đã bị giết tại Thái Lan. Vậy mà vài ngày trước khi Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đình chỉ nhập khẩu gà từ Thái Lan. Bộ trưởng Nông nghiệp Thái Lan Somsak Thepsuthin vẫn khẳng định nước mình không có cúm gà.
Indonesia, Lào, Myanmar: Nhiều nghi vấn về gà chết
|
| Diệt gà ở Thái Lan. |
Chính phủ Indonesia sẽ sớm đưa ra quyết định có nên lấy mẫu máu ngẫu nhiên của dân chúng ở nhiều vùng để kiểm tra dấu hiệu nhiễm cúm gà hay không. Tổng Giám đốc Văn phòng Vệ sinh môi trường và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm của Indonesia cho biết: Mặc dù chưa có dấu hiệu lâm sàng của bệnh cúm gà ở nước này song virus H5N1 có thể đang nằm im trong cơ thể của một số người.
Theo ông này, động thái xét nghiệm mẫu máu ngẫu nhiên không liên quan tới một số thông báo gần đây rằng một đợt dịch virus đã bùng phát tại Bali và Đông Java trong 3 tháng qua, khiến 1/10 tổng số gia cầm bị chết. Theo Chính phủ Indonesia, các xét nghiệm cho thấy dịch bệnh này không phải do virus cúm gà H5N1, mà do virus Newcastle gây ra và không gây hại cho người. Tuy nhiên, nhật báo Kompas đã trích lời phó chủ tịch Hiệp hội Thú y Indonesia ở Đông Java: "Số gà trên bị chết do căn bệnh trên có những triệu chứng lâm sàng rõ ràng của cúm gà. Mào của gà trống có màu xanh và chân có những sọc đỏ".
Tại Đông Nam Á, các nhà chức trách Malaysia và Singapore đã cấm nhập khẩu gà từ Indonesia do lo ngại dịch cúm có thể lan tới nước họ.
Hôm 23/1, Chính phủ Lào đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trước tình hình có khoảng 400 con gà tại một nông trại gần thủ đô Vientiane bị nghi ngờ chết do dịch tả.
Tình hình gà chết cũng đang được đánh giá tại Myanmar.
Vẫn chưa có ca cúm gà nào được thông báo tại Trung Quốc song WHO kêu gọi nước này cung cấp nhiều thông tin hơn về các trường hợp có thể bị nhiễm H5N1.
Minh Sơn (Tổng hợp)
|