Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc khẳng định một loại vắc-xin ngừa bệnh SARS đã được các nhà khoa học nước này phát triển và đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng sơ bộ. Khoảng 30 người đã tình nguyện tham gia vào đợt thử nghiệm này.
Theo thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Li Xueyong, sau 9 tháng nỗ lực, vắc-xin này đã vượt qua được sự đánh giá của Cục Thuốc và Thực phẩm Quốc gia. Mục đích của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu là xác định liệu vắc-xin có an toàn và hiệu quả đối với con người hay không. Các nhà khoa học hy vọng vắc-xin sẽ... không gây bệnh SARS cho tình nguyện viên mà có thể làm cho cơ thể người miễn dịch với bệnh này.
Zheng Youyu, giám đốc Cục Thuốc và Thực phẩm Trung Quốc, cho biết thử nghiệm lâm sàng là giai đoạn quan trọng trong nỗ lực chống SARS của nước ông. Tuy vậy, phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể sản xuất hàng loạt vắc-xin. Vắc-xin ngừa SARS đã được chứng tỏ là an toàn trên động vật, bao gồm khỉ rhesus.
Hiện bệnh nhân SARS mới nhất tại Quảng Đông, Trung Quốc - một thương gia 35 tuổi - vẫn phải nằm bệnh viện song nhiệt độ ở mức bình thường trong 13 ngày liên tiếp. Theo ông Zheng, không một ai trong số những người tiếp xúc với bẹnh nhân trên bị sốt hoặc có triệu chứng bất bình thường.
Cho tới nay, Trung Quốc thông báo có 3 người bị nhiễm SARS, tất cả đều ở Quảng Đông. Chưa có ca SARS mới nào được thông báo. Bộ Y tế Trung Quốc cho biết các biện pháp phòng bệnh chặt chẽ hơn đang được tiến hành trong dịp Tết truyền thống. Còn tại Hong Kong, bệnh nhân SARS cuối cùng, nhiễm bệnh hồi tháng 3/2003, đã được xuất viện vào đêm 18/1. Không có ca SARS mới nào tại đây kể từ khi bệnh nhân SARS cuối cùng được khẳng định vào ngày 2/6/2003. Tuy nhiên, do có một số người nhiễm SARS tại Quảng Đông nên trong những tuần qua, các biện pháp phòng ngừa đã được tăng cường tại Hong Kong.
Theo các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cả 3 trường hợp nhiễm SARS ở Trung Quốc đều phục hồi nhanh. Bệnh dường như ôn hoà hơn so với dịch SARS năm ngoái. Dịch SARS năm 2003 đã lây nhiễm cho 1.755 người ở Hong Kong, cướp đi sinh mạng của 299 bệnh nhân, bao gồm cả 8 nhân viên y tế.
Minh Sơn (Tổng hợp) |