Cấy phôi người nhân bản, bất chấp công luận
14:46' 19/01/2004 (GMT+7)

TS Panos Zavos, chuyên gia sinh sản người Mỹ, cho biết đã cấy một phôi thai nhân bản vào tử cung của một phụ nữ. Ngay lập tức, các nhà khoa học đã lên án hành động này và coi đó là sự vô trách nhiệm.

Tại một cuộc họp báo tại London, TS Panos Zavos tiết lộ một vài chi tiết song không đưa ra bằng chứng mặc dù cho biết quá trình này đã được... quay phim. Ông cho rằng vẫn còn quá sớm để nói liệu người phụ nữ này có mang thai thành công hay không. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Anh John Reid đã lên án nỗ lực tạo ra trẻ em nhân bản, coi đó là ''sự lạm dụng khoa học di truyền''. Còn các chuyên gia sinh sản thì cho rằng nếu ca cấy phôi nhân bản này là sự thật, đó là một bước đi ''cực kỳ rủi ro''. Theo họ, TS Zavos đã mang hy vọng hão huyền đến cho những người muốn có con.

Theo TS Zavos, phôi thai nhân bản có nguồn gốc từ trứng chưa chín của một phụ nữ 35 tuổi, vô sinh, và tế bào da từ chồng của cô. Đây là một ''sự kiện rất gần đây'', Zavos nói, và không được tiến hành tại Mỹ, Anh hoặc bất kỳ quốc gia châu Âu nào. Ông vẫn đang chờ đợi để biết liệu ca cấy phôi này có thành công hay không. Theo ông, cơ hội thành công là khoảng 30% và công việc này mang lại hy vọng cho những cặp vợ chồng vô sinh.

Nhân bản vì mục đích sinh sản liên quan tới việc lấy ADN từ người cho và chuyển nó vào trứng đã bị rút nhân. Kỹ thuật nhân bản người tương tự kỹ thuật được sử dụng để tạo ra cừu Dolly. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã cấm hình thức nhân bản này. Ngoài khía cạnh về đạo đức, nhân bản người có rất nhiều rủi ro, còn các thí nghiệm trên động vật thường dẫn tới các ca chết non và sự dị thường.

GS Richard Gardner, thuộc Hội Khoa học Hoàng gia Anh, nhận xét: ''Với những hiểu biết của chúng ta hiện nay, nhân bản người ở giai đoạn này là vô trách nhiệm". Bob Ward, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Anh, đã gọi cuộc họp báo của ông Zavos là một... trò diễn xiếc!

Mặt khác, TS Zavos cũng tuyên bố đã sẵn sàng tách một phôi người thành hai phần. Một phần có thể phát triển thành trẻ em và phần còn lại được bảo quản để làm nguồn tế bào gốc trị bệnh cho đứa trẻ nếu nó bị ốm. Peter Braude, chuyên gia sinh sản Anh, nói: ''Ý tưởng tách phôi không có gì mới. Một số nhà khoa học đã tiến hành điều đó trên động vật cách dây 15 năm. Tuy nhiên, tỉ lệ thành công rất thấp và việc làm này vẫn chưa được phép ở người".

Minh Sơn (Theo BBC)


 

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Phát hiện virus SARS tại... nhà hàng cầy hương (16/01/2004)
Robot tự hành Spirit đã ''chạm đất'' Sao Hoả (16/01/2004)
Giun tròn có chung "cụ tổ" với... động vật chân đốt? (16/01/2004)
RSD, căn bệnh bí ẩn (15/01/2004)
Mồ hôi thu hút muỗi truyền sốt rét đốt người (15/01/2004)
Khủng long từng đi dạo tại Amazon (15/01/2004)
Ruồi Erebomyia: Cánh lệch dễ ấn tượng hơn (15/01/2004)
Ô nhiễm chì có thể gây hại hàng nghìn năm (15/01/2004)
Lần đầu tiên phát hiện xác ướp sư tử (15/01/2004)
Phát hiện kinh ngạc trong cơ thể lợn ''lai'' người (14/01/2004)
Áp suất trên ISS ổn định trở lại (14/01/2004)
Nuôi thành công tôm càng xanh trên ruộng lúa (13/01/2004)
Thủ phạm là một... lỗ thủng trong ống mềm (13/01/2004)
Cây nở hoa nhờ VIN3 - gene "báo thức" (13/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang