Phát hiện kinh ngạc trong cơ thể lợn ''lai'' người
22:21' 14/01/2004 (GMT+7)

Lợn được sinh ra từ bào thai có tiêm tế bào gốc của người sẽ mang các tế bào lai chứa ADN của cả người và lợn ở mức cao nhất. Đây là lần đầu tiên tế bào lai kiểu này xuất hiện ở cơ thể sinh vật.

Từ thí nghiệm lai tạo trên lợn, một tiềm năng mới đang mở ra cho ngành cấy ghép bộ phận cơ thể.

Khám phá này có ý nghĩa rất lớn đối với việc cấy ghép mô và cơ quan động vật lên cơ thể người, đồng thời mở ra hy vọng tìm ra được nguồn gốc những căn bệnh hiểm nghèo như HIV. Khi trưởng thành, lợn mang tế bào gốc người sẽ có cả tế bào lợn, tế bào người và tế bào lai trong máu cũng như trong các bộ phận cơ thể. Jeffrey Platt, giám đốc Chương trình Sinh học Cấy ghép Chữa bệnh Mayo (Mỹ), cho biết: "Những gì chúng tôi phát hiện được hoàn toàn nằm ngoài tiên lượng của mọi người. Tế bào người và tế bào lợn đã hoà hợp với nhau trong cơ thể lợn."

Mỗi tế bào lai đều chứa những đặc điểm bên ngoài của cả người và lợn. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là hạt nhân tế bào lai lại mang nhiễm sắc thể ADN chứa cả gene người lẫn gene lợn. Theo các nhà nghiên cứu, trong số các tế bào không phải của lợn, 60% là tế bào lai, còn lại là tế bào người hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy retrovirus nội sinh lợn (PERV), vốn hiện hữu ở hầu hết các cá thể lợn, cũng xuất hiện cả trong tế bào lai.

Trước đây, khoa học cho rằng PERV trong tế bào lợn không thể nhiễm sang tế bào người, nhưng rõ ràng là retrovirus trong tế bào lai lại có thể. Một tiềm năng cực lớn đang mở ra cho ngành cấy ghép bộ phận cơ thể. Tuy nhiên, đây cũng chính là con đường cho các loại virus động vật lây nhiễm sang người. Platt nói: "Có lẽ virus HIV đã từ loài linh trưởng chuyển sang cơ thể người qua máu nhiễm từ vết cắn. Khi tế bào gốc của 2 loài được lai tạo, virus này đã được đánh thức dậy và tấn công vào hệ miễn dịch của con người."

Trước đây, một số loài động vật chứa tế bào gốc người đã từng được khoa học tạo ra. Trong công trình thử nghiệm của TS Platt, tế bào gốc của người đã được tiêm vào bào thai lợn tại thời điểm khoảng 1/3 thai kỳ. Đây là lúc cơ thể bắt đầu hình thành trong bào thai nhưng hệ miễn dịch vẫn còn chưa hoạt động. Điều này sẽ đảm bảo cho sinh vật mang hình dáng bình thường của lợn/cừu mà không "đẩy" tế bào gốc của người.

Khánh Hà (Theo NewScientist)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Áp suất trên ISS ổn định trở lại (14/01/2004)
Nuôi thành công tôm càng xanh trên ruộng lúa (13/01/2004)
Thủ phạm là một... lỗ thủng trong ống mềm (13/01/2004)
Cây nở hoa nhờ VIN3 - gene "báo thức" (13/01/2004)
Khám phá mới về rối loạn đa nhân cách (12/01/2004)
Loãng xương một phần do gene... Alox15! (12/01/2004)
Tiếp tục khẳng định điện hạt nhân (12/01/2004)
... Thuốc tránh thai Seasonale (12/01/2004)
Chẩn đoán nguy cơ sẩy thai bằng xét nghiệm máu (12/01/2004)
Mỹ có thể mất vị trí dẫn đầu trong ngành công nghệ (10/01/2004)
Hành tinh sưởi ấm cho mặt trời (10/01/2004)
Tìm thấy loài mực phát sáng (10/01/2004)
Áp suất không khí trên ISS vẫn đang giảm (09/01/2004)
Tìm thấy ngôi sao lớn nhất, sáng nhất (09/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang