Nhiều tuần trước khi sẩy thai, mức protein MIC 1 trong máu của bà mẹ giảm mạnh. Khám phá này của một số nhà nghiên cứu Australia có thể giúp dự đoán liệu một phụ nữ có nguy cơ sẩy thai cao hay không.
|
| Phụ nữ càng lớn tuổi, nguy cơ sẩy thai càng cao. |
Từ lâu, giới khoa học hy vọng tìm ra một nhân tố chung, thường thấy ở những phụ nữ hay bị sẩy thai. Trong một số trường hợp, sẩy thai là do khuyết tật gene trong phôi thai hoặc do mất cân bằng hormone. Tuy nhiên, cũng có bằng chứng rằng hệ miễn dịch của người mẹ coi phôi thai là... "kẻ lạ" nên phá huỷ nó. 50% còn lại không thể xác định nguyên nhân. Cứ 4 ca mang thai thì có 1 trường hợp không thành công.
Các nhà khoa học thuộc ĐH Monash và ĐH New South Wales (Australia) đã lấy mẫu máu của 100 phụ nữ ở giai đoạn mang thai sớm. Những phụ nữ này bị sẩy thai sau đó. Họ so sánh các mẫu đó với mẫu máu của 200 phụ nữ đã mang thai thành công.
Kết quả cho thấy mức MIC 1 thấp hơn đáng kể ở nhóm bị sẩy thai, thậm chí là một vài tuần trước khi bà mẹ mất đứa con. MIC 1 do nhau thai - cơ quan nối bào thai đang phát triển với thành dạ con - tạo ra. Theo nhóm nghiên cứu, có khả năng MIC 1 được tạo ra để ức chế hệ miễn dịch của bà mẹ trong suốt thời kỳ mang thai.
Họ cho rằng việc kiểm tra mức MIC 1 có thể giúp dự đoán liệu thai phụ có nguy cơ bị sẩy hay không. Cũng có khả năng tìm ra cách tăng mức MIC 1 ở những phụ nữ có nguy cơ sẩy thai cao để hỗ trợ bảo vệ phôi thai. Theo phó Giáo sư Euan Wallance, nên diễn dịch kết quả nghiên cứu này một cách thận trọng bởi nhóm không thể khẳng định chính xác phôi vẫn còn sống khi lấy máu. Họ phải dựa vào thông báo của chính thai phụ về thời gian bị sẩy.
Minh Sơn (Theo BBC) |