Một nhóm các giám đốc của nhiều công ty công nghệ cao đã cảnh báo rằng với việc Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và các nước khác đang nhanh chóng vươn lên thành những trung tâm công nghệ, Mỹ sẽ mất địa vị thống trị trong lĩnh vực quan trọng này.
|
| Craig R. Barrett, Giám đốc Công ty Intel. |
Bà Carleton S. ''Carly'' Fiorina, Giám đốc Công ty Hewlett-Packard, cho biết: ''Mỹ không thể tránh khỏi cạnh tranh''. Phát biểu tại một cuộc họp báo cùng với Craig R. Barrett, Giám đốc Công ty Intel, Fiorina cho rằng việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang dành cho nghiên cứu và phát triển cũng như hệ thống giáo dục từ bậc mẫu giáo cho tới lớp 12 chính là nguồn gốc của sự bất lợi trong cạnh tranh.
Barrett cũng cảnh báo về việc các rào cản thương mại toàn cầu gia tăng, phản ứng lại những lo ngại rằng các công ty công nghệ và nhiều công ty khác đang chuyển hàng chục nghìn công việc ra nước ngoài để tận dụng giá nhân công rẻ hơn. Theo ước tính của các công ty tư vấn tài chính, 10% việc làm trong ngành công nghệ thông tin của Mỹ sẽ được chuyển ra nước ngoài vào cuối năm nay. Theo dự báo của Công ty nghiên cứu Forrester Research, tới năm 2015, ngành này sẽ mất khoảng 3,3 triệu việc làm.
Vào tháng 11 năm ngoái, Thống đốc bang Indiana Joseph E. Kernan đã huỷ bỏ một hợp đồng trị giá 15 triệu USD với một công ty đấu thầu do công ty này sẽ thuê các kỹ sư ở Ấn Độ nâng cấp các máy tính của bang và chọn một nhà thầu trong nước mặc dù giá bỏ thầu cao hơn. Barrett, Chủ tịch của tập đoàn thương mại Dự án chính sách hệ thống máy tính (CSPP), cho biết những chính sách bảo hộ như vậy ảnh hưởng bất lợi tới khả năng cạnh tranh của các công ty Mỹ. Ông nói Intel thuê nhân công ở nước ngoài thường xuyên để tận dụng khả năng chuyên môn của họ cũng như có thể bán được nhiều sản phẩm hơn tại các thị trường đó.
Ngoài ra, sự di chuyển các công việc được trả lương thấp ra nước ngoài chẳng có gì mới và là một phần của chu kỳ kinh doanh tuần hoàn. Barretts lưu ý rằng một phần lớn công việc sản xuất phần cứng công nghệ đã được di chuyển ra nước ngoài song không gây ra những hậu quả kinh khủng nào về kinh tế. Theo Fiorina, sự thay đổi loại công việc trong ngành công nghệ mà sẽ chiếm ưu thế tại Mỹ chắc chắn sẽ xảy ra chẳng hạn như những công việc đòi hỏi khả năng quản lý nhiều hệ thống và mạng lưới. Bà cho biết Mỹ nên bỏ qua những lo ngại về việc làm và tài chính ngắn hạn. Rào cản lớn nhất đối với các giải pháp là tầm nhìn của nước Mỹ.
Fiorina quả quyết rằng CSPP không đang vận động. Tuy nhiên, tập đoàn này đưa ra nhiều đề xuất và khẳng định các giám đốc của tập đoàn sẽ tiếp tục thăm Quốc hội và Nhà Trắng trong suốt năm 2004 để kiến nghị. Samuel J. Palmisano thuộc Công ty máy kinh doanh quốc tế và Chủ tịch Intel Andrew S. Grove cũng đưa ra những kiến nghị tương tự trong 6 tháng qua.
Một trong những đề xuất của CSPP là Luật đầu tư cơ sở hạ tầng 2004. Luật này sẽ quy định thuế cũng như các điều lệ quản lý ưu đãi hơn nhằm khuyến khích xây dựng thêm nhiều mạng lưới băng rộng. Tập đoàn cũng đang đề xuất Luật cải tiến giảng dạy khoa học và toán học 2004. Luật sẽ tài trợ cho việc giảng dạy và kiểm tra nghiêm túc hơn toán học và khoa học trong nhà trường.
(Minh Sơn - Theo Washington Post) |