Theo một nghiên cứu quốc tế, hiện tượng ấm hoá toàn cầu có thể làm 1/4 tổng số loài thực vật và động vật tuyệt chủng vào năm 2050, từ các loài bướm Australia cho tới đại bàng Tây Ban Nha.
|
| Thằn lằn rồng ở Australia. |
LHQ cho biết nghiên cứu trên chỉ ra rằng các nước trên thế giới cần ủng hộ Nghị định thư Kyoto. Nghị định thư này được soạn thảo nhằm ngăn chặn nhiệt độ toàn cầu gia tăng, liên quan tới sự ô nhiễm do con người gây ra. Theo Giáo sư Chris Thomas, trưởng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Leeds, tới cuối thế kỷ này khói thải từ ôtô và nhà máy có thể làm nhiệt độ trái đất tăng lên mức chưa từng có trong vòng 1-30 triệu năm qua, đe doạ nhiều môi trường sống.
Đây là cuộc khảo sát lớn nhất từ trước tới nay, nghiên cứu mối liên quan giữa ấm hoá toàn cầu với 1.103 loài thực vật, thú có vú, chim, bò sát, ếch và côn trùng ở Australia, Nam Phi, Brazil, châu Âu, Mexico và Costa Rica. Cuộc khảo sát không liên quan tới các đại dương.
Lee Hannah thuộc Tổ chức bảo tồn quốc tế ở Washington, một đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết nhiều loài sẽ không thể thích ứng hoặc di cư tới những môi trường mới. Bà nói: ''Thay đổi thời tiết là mối đe doạ tuyệt chủng lớn nhất''. Theo Giáo sư Thomas đó có thể là một trong những đợt tuyệt chủng tồi tệ nhất kể từ khi khủng long biến mất cách đây 65 triệu năm.
|
| Cây King protea ở Nam Phi. |
Các loài đang bị đe doạ bao gồm thằn lằn rồng Boyd ở Australia, nhiều loài cây ở rừng Amazon và đại bàng vua Tây Ban Nha. Các loài chim chẳng hạn như chim mỏ chéo ở Scotland có lẽ chỉ sống sót nếu chúng biết bay tới Iceland. Các nghiên cứu của LHQ dự đoán nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 1,4-5,8 độ C vào năm 2100 chủ yếu là do khí thải của con người. Nhiệt độ tăng có thể gây ra những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt chẳng hạn như lũ lụt, bão và các đợt nắng nóng.
Giáo sư Thomas cho biết một số nhà khoa học tranh cãi rằng các loài đã thích ứng với sự thay đổi nhanh của khí hậu trước đó. Tuy nhiên, ông nói rằng con người đã sinh sống ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh, gia tăng thêm nhiều áp lực lần này. Klaus Toepfer thuộc Chương trình môi trường LHQ nhận xét: cuộc khảo sát cho thấy các đợt tuyệt chủng có thể ảnh hưởng tới hàng tỷ người, chủ yếu là cư dân tại các nước thế giới thứ ba. Họ phải dựa vào thiên nhiên để có lương thực, chỗ ở và thuốc men.
Kết quả khảo sát một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng làm cho Nghị định thư Kyoto có hiệu lực. Nghị định thư Kyoto sẽ kiểm soát lượng khí thải nhà kính CO2 và cần các quốc gia chiếm 55% lượng khí thải CO2 phê chuẩn mới có hiệu lực. Cho tới nay mới chỉ có các quốc gia chiếm tổng cộng 44% lượng khí thải CO2 phê chuẩn và không thể đạt được con số 55% nếu không có sự tham gia của Nga, nước chiếm 17%. Mỹ đã rút khỏi Nghị định thư Kyoto vào năm 2001 vì cho rằng Nghị định thư này quá tốn kém và loại trừ các quốc gia nghèo.
(Minh Sơn - Theo Reuters) |