Trung Quốc tiêu diệt hết cầy hương trước 10/1
09:16' 08/01/2004 (GMT+7)

Các nhân viên y tế bắt đầu dìm chết và thiêu hàng nghìn con cầy hương ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, do lo ngại chúng có thể mang một dạng virus mới gây bệnh SARS. Chính quyền tỉnh này đã chọn 10/1 là hạn chót để hoàn tất chiến dịch.

Nhân viên y tế đang bỏ cầy hương vào thùng chứa để thiêu huỷ.

Theo các quan chức y tế nước này, mẫu gene từ bệnh nhân SARS mới giống với mẫu gene của một dạng virus corona được tìm thấy ở cầy hương. Bệnh nhân này đã phục hồi hoàn toàn và sẽ xuất viện vào ngày mai (8/1). Tại Hong Kong, các chuyên gia thông báo nghiên cứu di truyền gần đây đã cho thấy những thay đổi của virus corona được cô lập từ cầy hương. Điều đó chứng tỏ rằng virus có thể lây lan dễ dàng hơn từ động vật sang người.

Các nhân viên y tế mang mặt nạ phẫu thuật, đeo găng tay cao su và máy thu phát xách tay tuần tiễu khắp Chợ Tân Nguyên ở ngoại ô Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông. Theo lời các quan chức địa phương, họ đã thu giữ 320 con cầy hương cũng như một số động vật ngoại lai bị cấm khác. Cầy hương bị dìm vào thùng chứa chất tẩy uế rồi bị xử tử bằng điện. Sau đó, xác của chúng được bỏ vào những chiếc thùng kim loại lớn để thiêu huỷ. Các trạm kiểm tra cũng được thành lập trên đường quốc lộ dẫn tới 8 thành phố lớn để ngăn chặn động vật hoang dã được đưa vào từ Quảng Đông.

Các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tỏ ý lo ngại rằng nếu chiến dịch giết cầy hương không được tiến hành cẩn thận, mọi người có thể tiếp xúc với máu của những con nhiễm virus. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu y học sẽ mất đi bằng chứng quan trọng giúp họ hiểu virus gây SARS đang đột biến như thế nào.

Các chuyên gia khác lại khuyến cáo giết cầy hương chưa phải là một giải pháp đầy đủ. Phó Giáo sư Hon Kam-lun thuộc ĐH Hong Kong cho biết: ''Cầy hương chỉ là một trong những nguồn gốc của virus gây SARS. Một số loài động vật khác cũng mang loại virus này. Không thể tiêu diệt hết được chúng. Virus gây SARS sẽ không bị tiêu diệt''. Bệnh nhân SARS người Trung Quốc cho biết anh chưa bao giờ ăn cũng như tiếp xúc với cầy hương. Gần đây, anh cũng không lui tới các khu chợ bán động vật hoang dã. Anh nhớ lại có một lần đã ném một con chuột con ra ngoài cửa sổ. Các chuyên gia WHO đang kiểm tra các con chuột từ toà nhà chung cư nơi bệnh nhân trên sống.

Có những lo ngại vào đầu tuần này rằng SARS có thể lây lan khắp châu Á sau khi Philippines tuyên bố một phụ nữ làm việc tại Hong Kong có lẽ đã nhiễm bệnh. Tuy nhiên, hôm qua (6/1), Jean-Marc Olive, đại diện của WHO tại nước này, cho biết khả năng người phụ nữ trên bị SARS là rất nhỏ. Ông nói: ''Về phương diện cá nhân, tôi nghĩ là chị ta không bị bệnh''. Theo tin mới nhất từ Manuel Dayrit, Bộ trưởng Y tế Philippines, người phụ nữ trên bị viêm phổi chứ không phải nhiễm virus corona.

Theo các chuyên gia, SARS xuất hiện ở miền Nam Trung Quốc vào cuối năm 2002 trước khi lây lan tới gần 30 quốc gia và nhiễm cho khoảng 8.000 người, cướp đi sinh mạng của chừng 800 bệnh nhân. 300 người trong số này sống ở Trung Quốc. Căn bệnh khiến cho ngành du lịch của châu Á bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn tới các nền kinh tế trong khu vực đặc biệt là Hong Kong, Đài Loan và Singapore.

Tiếp theo cầy hương, chuột sẽ là mục tiêu trong chiến dịch chống SARS tại Trung Quốc. Theo lời một phát ngôn viên của Cục Y tế Quảng Châu, việc tiêu diệt chuột sẽ bắt đầu vào thứ bảy tới (10/1) và toàn bộ chuột trong thành phố sẽ bị bắt. Sẽ không một căn nhà nào tại Quảng Châu bị bỏ sót. Trong khi đó, Hội đồng Nông nghiệp của Đài Loan thông báo đã kiểm tra 10 con cầy hương song không phát hiện virus gây SARS.

(Minh Sơn - Theo Reuters, AFP, AP)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cơ hội cuối cùng định vị Beagle 2 (07/01/2004)
Robot thông minh ASIMO tới Việt Nam (07/01/2004)
Làm thế nào để chia phần được công bằng? (07/01/2004)
Lượng tinh trùng của đàn ông ngày càng giảm (07/01/2004)
Bí mật của ánh sáng xanh laser (07/01/2004)
Bí quyết để ném thia lia giỏi (06/01/2004)
Áp suất trên ISS giảm (06/01/2004)
1/10 các hành tinh trong dải Ngân hà có thể có sự sống (06/01/2004)
Tìm hiểu khả năng "hợp xướng" của chim lò Nam Mỹ (05/01/2004)
NASA liên lạc trực tiếp với Spirit (05/01/2004)
Phát hiện dụng cụ bói cổ xưa tại Trung Quốc (05/01/2004)
Phát hiện khu định cư cổ ở Bắc Cực (05/01/2004)
Mars Express tham gia tìm kiếm Beagle 2 (02/01/2004)
Trái đất đang quay nhanh hơn (02/01/2004)
Xem tiep Tro ve dau trang