Áp suất trên ISS giảm
17:13' 06/01/2004 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất từ NASA, áp suất trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đang giảm dần. Hai nhà du hành người Mỹ và Nga đang điều tra nguyên nhân của vụ rò rỉ này.

Trạm ISS.

Nhóm kiểm soát mặt đất đã thông báo cho nhà du hành vũ trụ Michael Foale người Mỹ và Alexander Kaleri người Nga về hiện tượng trên ngay trước khi họ đi ngủ vào cuối giờ chiều ngày hôm qua (5/1). Họ nói với hai nhà du hành: ''Lúc này các bạn không cần hành động và cũng không nên lo lắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vấn đề này vào ca làm việc tới và các bạn có thể phải làm một số việc vào ngày mai''.

Không lâu sau, Foale gửi thông tin về trái đất thông báo: Kaleri - một trong hai phi hành gia cuối cùng trên trạm Mir - đang kiểm tra mọi van có thể tiếp cận được. Van ở các khoang của phía Mỹ hoạt động tốt. Sau đó, hai phi hành gia tập trung kiểm tra van bên trong các khoang của phía Nga cũng như tàu chở hàng Tiến Bộ đang đậu trên đó. Tuy nhiên, họ không phát hiện trục trặc nào.

Ban đầu, nhóm kiểm soát mặt đất phát hiện áp suất bị giảm vào ngày 1/1/2004. Dữ liệu cho thấy mỗi ngày áp suất giảm khoảng 2mm thuỷ ngân. Theo phát ngôn viên James Hartsfield của NASA, sau đó các kỹ sư xác định lỗ rò bắt đầu vào ngày 22/12. Tính tới hôm qua (5/1), áp suất đã giảm tổng cộng 9mm thuỷ ngân. Áp suất bình thường bên trong ISS tương đương áp suất ở mực nước biển.

Vào tháng 11 năm ngoái, hai nhà du hành thông báo nghe thấy một tiếng động giống như một mẩu kim loại đang va đập. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, áp suất không khí vẫn ổn định và mọi hệ thống khác dường như đang hoạt động tốt. NASA vẫn chưa xác định được cái gì gây ra tiếng động. Theo Hartsfield, các kỹ sư cho rằng tiếng động và chỗ rò có thể không liên quan tới nhau.

NASA cũng đang giám sát một con quay hồi chuyển hoạt động sai chức năng và một máy tạo oxy bị hỏng trên ISS. Hiện khó có được các linh kiện thay thế bởi đội tàu con thoi của Mỹ vẫn nằm bất động trên trái đất kể từ sau vụ nổ tàu Columbia. Foale và Kaleri đã sống và làm việc trên ISS được 2,5 tháng. Họ sẽ trở về bằng phi thuyền Soyuz của Nga vào tháng 4 tới.

(Minh Sơn - Theo Reuters)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
1/10 các hành tinh trong dải Ngân hà có thể có sự sống (06/01/2004)
Tìm hiểu khả năng "hợp xướng" của chim lò Nam Mỹ (05/01/2004)
NASA liên lạc trực tiếp với Spirit (05/01/2004)
Phát hiện dụng cụ bói cổ xưa tại Trung Quốc (05/01/2004)
Phát hiện khu định cư cổ ở Bắc Cực (05/01/2004)
Mars Express tham gia tìm kiếm Beagle 2 (02/01/2004)
Trái đất đang quay nhanh hơn (02/01/2004)
VNPT cung cấp dịch vụ mới trên mạng di động (01/01/2004)
Tỏi có tính năng chống ung thư (01/01/2004)
Gặp gỡ đầu năm giữa sao chổi và phi thuyền Stardust (31/12/2003)
Năm tồi tệ nhất trong lịch sử virus máy tính (31/12/2003)
Phát hiện phân tử ức chế độc tố khuẩn than (31/12/2003)
Ấp nở thành công trăn Savu quý hiếm (31/12/2003)
Thế giới chưa nhất trí về cách chứa chất thải hạt nhân (30/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang