Các nhà khoa học thuộc Trường Y Harvard, Mỹ, vừa phát hiện nhóm phân tử có tác dụng ức chế một loại độc tố chết người liên quan tới bệnh than dạng hít. Khám phá này có thể mở ra các phương pháp mới điều trị căn bệnh này.
|
| Bào tử khuẩn than dưới kính hiển vi. |
Bệnh than dạng hít là loại bệnh nghiêm trọng nhất. Nó có thể phát triển khi con người hít phải các bào tử khuẩn than tí hon. Một loại khác, bệnh than dạng da, là loại nhiễm trùng da có thể được điều trị dễ dàng.
Không giống phần lớn các loại vi khuẩn khác, khuẩn than có thể tạo ra một lượng lớn độc tố. Lượng độc tố này có thể giết người thậm chí ngay sau khi kháng sinh đã tiêu diệt được khuẩn than. Khám nghiệm tử thi bệnh nhân tử vong do mắc bệnh than dạng hít cho thấy mức kháng sinh cao đã tiêu diệt được khuẩn than. Tuy nhiên, bệnh nhân chết do chất độc mà loại vi khuẩn này tạo ra.
Vào tháng 10/2001, một loạt các bức thư chứa khuẩn than đã cướp đi sinh mạng của 5 người tại Mỹ, bao gồm hai nhân viên đưa thư ở Washington, và làm 13 người khác bị ốm. Bào tử khuẩn than lọt ra ngoài bao thư và phân tán khắp các bưu cục, lây nhiễm cho nhiều người.
Nhóm nghiên cứu cho biết khám phá mới có thể giúp các nhà khoa học phát triển những loại thuốc chống độc tố khuẩn than tương tự như chất ức chế protease kiểm soát virus gây bệnh AIDS. Chất ức chế protease hoạt động bằng cách làm các enzyme protease mất khả năng hoạt động.
(Minh Sơn - Theo Reuters) |