Vệ tinh của Trung Quốc và châu Âu chuẩn bị lên đường
10:18' 24/12/2003 (GMT+7)

Ngày 27/12 tới, vệ tinh Explorer 1 thuộc dự án Double Star của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) và Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc sẽ rời trái đất trên tên lửa Trường Chinh 2C. Nhiệm vụ của vệ tinh này là nghiên cứu tác động của mặt trời tới môi trường trái đất.

Explorer 1.

Vệ tinh và tên lửa do Trung Quốc chế tạo trong khi ESA cung cấp một số dụng cụ khoa học cùng mạng lưới hệ thống dữ liệu mặt đất. Explorer 1 là vệ tinh đầu tiên thuộc dự án Double Star. Nó sẽ phân tích chi tiết quyển từ - bong bóng khí nhiễm điện và từ hoá bao quanh trái đất. Vệ tinh Explorer 2 sẽ cách Explore 1 vài chục nghìn kilomet.

Thuật ngữ quyển từ được đưa ra vào cuối năm 1959 để mô tả vùng bao quanh hành tinh của chúng ta. Vùng này được từ trường trái đất bảo vệ khỏi bức xạ mặt trời (gió mặt trời).

Cực quang Borealis hay ánh sáng Bắc bán cầu là một ví dụ về việc gió mặt trời xâm nhập qua quyển từ. Có thể ví cực quang với một cuộc trình diễn ánh sáng kỳ lạ. Tuy nhiên, khi cuộc sống của con người ngày càng phục thuộc vào công nghệ, chúng ta phải đối mặt với các vấn đề thực tiễn. Chẳng hạn như sự thay đổi hoạt động của mặt trời có thể giải phóng một lượng lớn năng lượng hướng về trái đất. Năng lượng đó tấn công quyển từ, làm gián đoạn thông tin radio, hiệu điện thế tăng vọt và thậm chí làm hỏng vệ tinh.

Một nhánh mới của vật lý học, được gọi là thời tiết vũ trụ, đã ra đời để nghiên cứu những tác động đó. Dự án Double Star sẽ giúp con người hiểu về những quá trình vật lý này. Dụng cụ khoa học trên Explorer sẽ đo các hạt nhiễm điện cũng như các trường tồn tại trong vùng gần như là chân không giữa trái đất và mặt trời. Explorer 2 sẽ được phóng 6 tháng sau.

(Minh Sơn - Theo BBC)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Kết hôn có lợi cho phụ nữ hơn nam giới (23/12/2003)
Nhân bản thành công con hươu đầu tiên (23/12/2003)
Phát hiện 19 xác ướp ở Ai Cập (22/12/2003)
Tìm ra nguyên nhân gây chứng đãng trí (22/12/2003)
Robot biết chạy (22/12/2003)
Beagle 2 tách khỏi tàu mẹ để đến Hoả tinh (22/12/2003)
''Bội thu'' giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học 2003 (21/12/2003)
Triển làm mô hình 'gia đình kỹ thuật số' (21/12/2003)
Tìm thấy bằng chứng cổ nhất về quang hợp (20/12/2003)
Tạp chí Science bình chọn 10 công trình khoa học tiêu biểu 2003 (19/12/2003)
Tổng kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo của Anh (19/12/2003)
Tác phẩm điêu khắc bằng ngà voi ma mút cổ nhất (18/12/2003)
Intel lên kế hoạch sản xuất chip cho tivi kỹ thuật số (18/12/2003)
Cuốn sách bí ẩn nhất thế giới chỉ là... trò bịp (18/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang