|
Chứng đãng trí nhiều khi khiến người ta hành động thật buồn cười: rót cà phê sáng vào lọ đường và nhét mèo vào máy giặt. Nguyên nhân gây bệnh thật đơn giản: thay đổi loại hình sóng não.
|
|
Tai nạn xảy ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lượng sóng não P300. |
Nhóm nghiên cứu thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Cambridge (Anh) đã khảo sát các đợt sóng não do người tạo ra khi mắc sai lầm. Đây không phải là sai lầm về mặt tính toán hay logic, mà là sai lầm gây ra khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Họ yêu cầu các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm tập trung chú ý trong một thời gian dài. Mỗi tình nguyện viên được cho ngồi trước một màn hình máy tính. Cứ mỗi giây, màn hình lại hiện lên một chữ số, và họ phải kích chuột một lần. Tuy nhiên, nếu nhìn thấy chữ số 3 thì không cần phải kích chuột.
Theo dõi sóng não của tình nguyện viên, nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng khi loại sóng não có tên P300 sụt giảm, tất cả mọi người đều nhầm lẫn nhiều hơn. Tiến sỹ Avijit Datta, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: "Đấy là những sai lầm mà chúng ta mắc phải khi mệt mỏi hay buồn ngủ, chẳng hạn như bỏ đồng hồ vào nồi luộc trứng. Chúng tôi đã biết bộ phận nào của não có liên quan đến kiểu sai lầm đấy, nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu xem sóng não thay đổi như thế nào. Ngoài ra, hiện tượng này không phụ thuộc vào những thay đổi trong thời gian phản ứng, vì thế chủ thể sẽ không trở nên nhanh hơn hoặc chậm hơn mà chỉ hay mắc lỗi hơn mà thôi".
Các nhà nghiên cứu cho biết, sóng não P300 được tạo ra sau khi có tác nhân kích thích khoảng 1/3 giây. Chẳng hạn, khoảng 1/3 giây sau khi có một đứa trẻ chạy qua đường trong lúc bạn đang lái xe, sóng P300 sẽ xuất hiện. Nếu P300 đủ mạnh để tạo nên phản ứng lớn, bạn sẽ kịp thời đạp phanh; nhưng nếu sóng não quá yếu, tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra.
Phần lớn các sai lầm nói trên đều có liên quan đến chứng mất ngủ và đồng hồ sinh học của cơ thể. Hiện nay, nhóm nghiên cứu đang áp dụng kết quả nói trên để điều trị cho những người bị mất ngủ và trẻ em lơ đễnh, học kém.
(Khánh Hà - Theo Thời báo Ấn Độ)
|