|
Tại hang Hohle Fels thuộc thung lũng Ach (Đức), các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra 3 mảnh điêu khắc bằng ngà ma mút. Với niên đại 30.000 năm, đây là những tác phẩm điêu khắc cổ nhất thế giới.
|
| Chim cốc, một trong 3 tác phẩm điêu khắc được phát hiện. |
Cả 3 mảnh đều được khắc với cùng một phong cách: một mang hình đầu ngựa, một hình nửa người nửa thú, một mang hình chim cốc đang lặn với đôi cánh cụp sát vào thân. Theo các chuyên gia cho biết, đây là bằng chứng rõ ràng nhất về trình độ nghệ thuật thời sơ khai của loài người. Mặc dù giới khảo cổ không xác định được tác giả của 3 bản điêu khắc trên thuộc tộc người nào, nhưng chắc chắn là của người tinh khôn (homo sapiens).
Giáo sư Nicholas Conard, Khoa Sinh thái học Kỷ đệ tứ và Tiền sử Sơ khai thuộc ĐH Tubingen (Đức), cho biết: "Chúng tôi khẳng định được đây là tác phẩm của người tinh khôn, bởi vì lớp đất thời kỳ Đồ đá cũ bao quanh chúng là đặc trưng của người tinh khôn chứ không phải người Neanderthal".
Các tác phẩm điêu khắc có kích thước khá nhỏ bé. Hình chim cốc dài nhất, khoảng 4,7 cm tính từ mỏ đến hết đuôi. Khi tìm thấy, nó đã bị vỡ đôi. Mặc dù không có phần khoằm ở mỏ, nhưng hình dáng tổng thể của nó cho phép các nhà khảo cổ khẳng định rằng, tác giả muốn khắc họa một con chim cốc. Chim cốc có chân nhưng không có bàn chân, còn trên lưng có những vạch dài, tượng trưng cho lông chim. Hai tác phẩm còn lại khó xác định được ý tưởng sáng tác hơn, nhưng đường nét lại được thể hiện rất chi tiết.
Theo Giáo sư Conard, các tác phẩm điêu khắc được sử dụng với mục đích thờ cúng của các nhà tiên tri theo Sa man giáo. Đây là bằng chứng cho thấy, từ cách đây 30.000 năm, đời sống nghệ thuật của loài người không khác gì lắm so với chúng ta ngày nay.
(Khánh Hà - Theo BBC)
|