Phương pháp thử Chlamydia nhanh, rẻ và dễ dàng
17:18' 17/12/2003 (GMT+7)

Cho kết quả sau chưa đầy 25 phút và chỉ tốn khoảng 70 cent tiền Mỹ, phương pháp mới thử nghiệm Chlamydia - loại vi khuẩn lây nhiễm qua sinh hoạt tình dục và là nguyên nhân gây vô sinh hàng đầu - được coi là rất tiện ích cho hàng triệu người trên thế giới.

Khuẩn Chlamydia.

Phương pháp nhanh và tiện lợi này được Tiến sĩ Helen Lee thuộc ĐH Cambridge (Anh) phát triển. "Que nhúng sẽ nhận biết liệu có vi khuẩn Chlamydia trong mẫu nước tiểu của nam giới và từ miếng gạc trong âm đạo của nữ giới hay không. Nó được thiết kế để sử dụng trong phòng khám chuyên khoa. Tuy nhiên, bà Lee cho biết mục đích cuối cùng mà nhóm nghiên cứu nhắm tới là giúp phụ nữ có thể tự kiểm tra cho mình tại nhà.

"Đặc điểm nổi bật của phương pháp mới là nó cho kết quả ngay sau một khoảng thời gian rất ngắn. Thêm vào đó là rất dễ sử dụng và rẻ tiền. Nếu bạn sống ở một đất nước mà phải đi hàng tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày mới tới bệnh viện thì sẽ rất khó khăn, sau đó một tuần hay lâu hơn nữa lại phải quay lại bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm thì thật vất vả tốn kém", bà Lee nói.

Tiến sĩ Ted Bianco, thuộc Tổ chức nhân đạo Wellcome Trust - đơn vị tài trợ cho nghiên cứu trên - nhận xét rằng những kết quả mà
Helen Lee và đồng nghiệp vừa đạt được sẽ giúp ích rất nhiều cho hàng triệu người trên toàn thế giới.

Hiện tại, các tác giả của phương pháp thử Chlamydia mới đang đàm phán với các hãng dược phẩm để có thể tung sản phẩm của mình ra thị trường. Tiến sĩ Lee hy vọng loại que nhúng đặc biệt này còn được sản xuất tại các nước đang phát triển.

Chlamydia là một trong những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STDs) phổ biến nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 1992 có khoảng 92 triệu nạn nhân mới của loại khuẩn này. Tuy nhiên, có tới 70% phụ nữ và 50% đàn ông không biết được họ đang nhiễm Chlamydia bởi trong quá trình lây nhiễm, người bệnh không cảm thấy những dấu hiệu mới lạ. Khuẩn Chlamydia có thể được tiêu diệt dễ dàng nhờ thuốc kháng sinh song nếu không phát hiện kịp thời hoặc không điều trị hợp lý thì hậu quả thật khôn lường. Chlamydia gây chửa ngoài dạ con, đau xương chậu kinh niên, viêm xương chậu và nặng hơn là khiến bệnh nhân vô sinh. Trẻ em bị phơi nhiễm Chlamydia trong khi sinh có thể phát triển chứng viêm phổi, các bệnh nhiễm trùng mắt dẫn tới mù loà.

Chi phí y tế cho điều trị căn bệnh này mỗi năm vào khoảng 3,5 tỷ USD chỉ tính riêng ở Mỹ và khoảng 65 triệu USD ở Anh.

(H.T - Theo Reuters)

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Điện thoại đa chức năng (17/12/2003)
Hội thảo quốc gia về Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (17/12/2003)
Bão bụi cản trở tàu thám hiểm Hoả tinh hạ cánh (17/12/2003)
Gọt ngón chân cái - mốt mới ở Mỹ (17/12/2003)
Dự án đường ngầm nối châu Âu và châu Phi (17/12/2003)
San hô giúp tiết lộ nguồn gốc gene người? (16/12/2003)
Thẻ tín dụng ''không tiếp xúc'' (16/12/2003)
Voi Tây Phi đang bị đe doạ (15/12/2003)
Bí quyết thành công của những ''tay súng vàng'' (14/12/2003)
Giun cũng có gene say rượu (13/12/2003)
Phát hiện nơi nuôi con của cá voi xanh (12/12/2003)
Khai quật hoá thạch thú có túi cổ nhất (12/12/2003)
SuperCroc - Hoàng đế của loài cá sấu (12/12/2003)
Săn bắn ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của động vật (11/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang